1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Vụ bục nước lò than: Chưa xác định được vị trí nạn nhân mắc kẹt

(Dân trí) - Công tác tìm kiếm nạn nhân Phan Văn Vân mất tích trong vụ bục túi nước lò than xảy ra ở Quảng Ninh đêm qua, đến nay vẫn chưa có kết quả. Lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể xác định chính xác vị trí mắc kẹt của nạn nhân.

Tính đến 12h trưa hôm nay, tại công trường Thành Công, Công ty than Hòn Gai, hơn 300 công nhân cứu hộ vẫn đang liên tục thay ca nhau tìm nhiều biện pháp để tiếp cận vị trí nghi có nạn nhân mắc nạn. Tuy nhiên đến thời điểm này, vẫn chưa thể xác định chính xác vị trí của nạn nhân Vân.

Tất cả các công nhân cứu hộ, lãnh đạo công ty than Hòn Gai và chính quyền địa phương vẫn đang căng mình nỗ lực chạy đua với thời gian, hy vong cứu sống được nạn nhân Vân.

lo-buoi-trua-2-df640
Bữa cơm trưa vội vàng để chuẩn bị cho đợt thay ca cứu hộ mới

Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường vụ tìm kiếm, cứ sau 2-3 giờ, các nhóm cứu hộ lại thay ca cho nhau. Hiện phía dưới lòng đất, nơi có các đường hầm khai thác dẫn đến vị trí bục túi nước, đang có hơn 200 công nhân tham gia cứu hộ trực tiếp. Phía trên khai trường là đại diện bộ phận thay ca và các lãnh đạo của công ty than cũng như bộ phận chỉ huy liên tục trao đổi, tìm phương án tối ưu.

Điện thoại được kết nối liên tục xuống hầm lò để cập nhật tình hình và kịp thời báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo. Công tác tìm kiếm rất khó khăn. Dù chỉ còn 1 người mất tích, hàng trăm người tham gia cứu hộ vẫn nỗ lực hết mình.

 

lo-buoi-trua-4-dd5d1

Từ lãnh đạo đến công nhân đều lặng lẽ ăn vội, lo lắng cho sự an nguy của người đang mất tích.

 

lo-buoi-trua-3-e48bc

Ăn vội chiếc bánh mì khi vừa được thay ca.

 

Hai chiếc quạt gió công suất lớn được thổi thẳng vào miệng lò dẫn vào đường hầm. Ngay phía trên vị trí xảy ra sự cố, xe cứu thương đã mở cửa chờ sẵn.

Bữa cơm trưa nay diễn ra lặng lẽ và vội vàng, ai cũng thầm mong sớm xác định được vị trí anh Vân mắc kẹt, cầu mong cho sự may mắn của đồng nghiệp.

 

lo-buoi-tru-7-80a65

Ngóng chờ tin dưới lòng đất báo lên.

 

lo-buoi-trua-8-9583b

Chỉ huy trưởng vụ tìm kiếm cứu hộ nỗ lực cùng đồng nghiệp chỉ đạo sát công tác tìm kiếm

 

lo-buoi-trua-1-d8654
Trang thiết bị liên tục được bổ sung xuống khu vực cứu hộ.

 

lo-buoi-tro-9-859c5

Xe cứu thương chờ sẵn.

 

Trao đổi nhanh với PV Dân trí trong buổi chỉ huy các mũi tìm kiếm nạn nhân, ông Đỗ Văn Kiên, Phó Giám đốc Công ty than Hòn Gai cho biết, hiện có 125 công nhân cứu hộ tập trung tại vỉa 165, nơi nghi anh Vân mắc nạn. Lực lượng cứu hộ đã khống chế được nước trong hầm lò, nước chỉ còn hơn 20 khối. Nhiều hướng cứu hộ đang được triển khai, trong đó công tác thông khoét đường dẫn đến vị trí cứu nạn được ưu tiên hàng đầu với 2 lối thông quan trọng.

 

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn lao động tại Công ty Than Hòn Gai, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã có mặt tại Quảng Ninh và chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh tập trung tìm kiếm cứu nạn người mất tích, cứu chữa người bị thương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung lưu và ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đến bệnh viện trực tiếp thăm hỏi các công nhân gặp nạn.

 

than1-a40ca
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu cùng với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc thăm hỏi động viên các nạn nhân trong vụ bục bối nước tại Cty than Hòn Gai.

Ông Uông Chu Lưu ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam trong công tác cứu hộ cứu nạn, đảm bảo khắc phục sự cố kịp thời.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh làm rõ nguyên nhân vụ việc; yêu cầu Công ty Than Hòn Gai, Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam kiểm tra lại quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho người lao động.

Quảng Ninh điện khẩn, yêu cầu đảm bảo việc khai thác than

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua đã gây ra thiệt hại nặng nề cho ngành than, làm ngập lụt nhiều vùng, nhiều vị trí đất còn no nước và tạo thành hồ (các moong than và nơi trũng), nền địa chất khu vực bị yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho sản xuất còn lớn, đặc biệt là các hầm lò.

than3-76fce
Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trong vụ bục bối nước tại Cty than Hòn Gai.

Để chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân trong khai thác than, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Tổng Công ty Đông Bắc và Chủ tịch UBND các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ thực hiện nghiêm túc và triển khai các công việc đảm bảo an toàn trong lĩnh vực khai thác than.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc chỉ đạo các đơn vị thành viên phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, sát thực tế đến tận các hầm lò, khai trường và các bãi thải của đơn vị mình để chủ động xử lý, kịp thời khắc phục các thiệt hại vừa qua và đề phòng các sự cố sập đổ, sạt lở, bục nước tại các hầm lò, khu vực bãi thải các vị trí sản xuất (khai trường, hầm lò, bãi thải…) để có biện pháp củng cố vững chắc các đường lò khi khắc phục sự cố và đi vào sản xuất nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đi vào sản xuất; tiếp tục rà soát triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo quy định đã phê duyệt; chủ động phối hợp với các địa phương có các biện pháp đảm bảo an toàn cho các khu vực dân cư phía dưới các bãi thải.

Đối với vụ tai nạn vào rạng sáng ngày 20/8, tại công trường than Thành Công, thuộc Công ty than Hòn Gai – TKV, yêu cầu ngành Than tập trung lực lượng cứu hộ, cứu nạn, khẩn trương cứu người còn bị mắc lại trong hầm lò, cấp cứu các nạn nhân bị thương và thăm hỏi, động viên, giải quyết chế độ đối với người đã chết. Bên cạnh đó, phải kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống lò chuẩn bị và lò sản xuất, đảm bảo thật yên tâm về độ an toàn mới tiếp tục cho sản xuất.

Yêu cầu Thủ trưởng Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc, Giám đốc các Công ty thành viên và Chủ tịch UBND các địa phương có sản xuất than trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Công điện này và kịp thời báo cáo tình hình về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Tuấn Hợp

 

Thu Hằng