Quảng Ninh:

Chạy đua với tử thần, cứu nạn nhân mất tích trong vụ bục nước lò than

(Dân trí) - Vụ bục túi nước lò than đã khiến 1 người chết, 1 người mất tích và 10 người bị thương. Đến 16 giờ chiều nay, việc tìm kiếm cứu hộ nạn nhân mất tích vẫn đang được tiến hành khẩn trương nhưng chưa có kết quả.

Nhận định của lãnh đạo Công ty than Hòn Gai (Quảng Ninh), nhiều khả năng nạn nhân mất tích Phan Văn Vân đang bị mắc lại ở vị trí sâu âm 35 mét. Hiện nay trong lò đang đầy nước, vì thế công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay từ 3h sáng nay, công ty đã cử 200 công nhân than tinh nhuệ trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn. Cùng tham gia cứu hộ còn có hàng chục người từ đội quân cứu hộ của Tập đoàn Than khoáng sản - KTV.

lo-1-22f59

Lực lượng cứu hộ chuyển ống thông nước, thông khí vào sâu trong hầm.

Đến 16h chiều nay, công tác cứu hộ vẫn chưa có kết quả. Hàng trăm công nhân vẫn đang nỗ lực chạy đua với tử thần, tìm kiếm anh Vân.

Hiện đội cứu hộ đang tập trung bơm nước, thông khí và vận chuyển, đào bới đất đá để xác định vị trí anh Vân mắc nạn.

lo-7-4b5a1
Nối ống hút nước đưa nước trong lò ra

 

lo-4-8592b

Lực lượng cứu hộ tiếp cận từ nhiều phía để tìm kiếm nạn nhân.

 

lo-2-bb026

 

lo-5-d0534

Các ca cứu hộ phải luân phiên thay ca nhau sau mỗi 2 - 3 giờ để đảm bảo sức khỏe và tính mạng.

 

lo3-d7342
Điểm danh để tránh thiệt hại lực lượng sau mỗi lần thay ca cứu hộ

 

lo-8-6813a
Tranh thủ ngủ sau một đêm trắng tìm kiếm nạn nhân

 

lo-6-abaf9

 

Chạy đua với tử thần, cứu nạn nhân mất tích trong vụ bục nước lò than - 9

Sơ đồ phương án cứu hộ nạn nhân mất tích.

 

Tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh, thông tin mới nhất, 3 công nhân bị thương nặng đã qua cơn nguy kịch. Hiện cả 10 người bị thương đang được điều trị cấp cứu tích cực.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ tai nạn lò than xảy ra tại khai trường Than Thành Công thuộc Công ty Than Hòn Gai (khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vào sáng sớm nay. 11 người thương vong được đưa ra khỏi hầm lò vào lúc 5 giờ sáng nay.

Ông Đỗ Văn Kiên, Phó Giám đốc Công ty than Hòn Gai cho biết, vị trí gặp nạn từ vỉa 160 lên vỉa 85; vị trí bục túi nước bước đầu được xác định tại vỉa 95.

Thu Hằng