Vụ biệt phủ trên núi Hải Vân: Gia đình đại gia vàng nhận sai

(Dân trí) - Gia đình ông Quang đã thừa nhận sai trái và xin tự tháo dỡ công trình trái phép trên núi Hải Vân, không để tổ chức cưỡng chế.

Sáng 7/12, UBND quận Liên Chiểu có buổi làm việc với gia đình ông Ngô Văn Quang để thông báo chỉ đạo mới của UBND TP Đà Nẵng về việc xử lý công trình không phép của ông Ngô Văn Quang và UBND quận Liên Chiểu tiến hành áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định.

Tại buổi làm việc, gia đình ông Quang đã nhận sai và xin tự tháo dỡ công trình, không để tổ chức cưỡng chế dù UBND quận Liên Chiểu có ban hành quyết định cưỡng chế.

 


Gia đình ông Quang nhận sai và xin tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Gia đình ông Quang nhận sai và xin tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Ông Phạm Minh – Chánh Văn phòng UBND quận Liên Chiểu cho biết, ông Quang không tới dự buổi làm việc theo giấy mời mà cử đại diện gia đình tới.

Cũng theo ông Minh, sáng mai (8/12), UBND quận Liên Chiểu sẽ làm việc với các ngành chức năng của TP Đà Nẵng để thống nhất quyết định áp dụng biện pháp hành chính tháo dỡ đối với công trình của ông Quang. Trong thời gian ra quyết định, nếu gia đình ông Quang tự tháo dỡ, UBND quận Liên Chiểu sẽ để cho họ tự tháo dỡ. Nếu không tháo dỡ, UBND quận Liên Chiểu ra sẽ tiến hành cưỡng chế.

Theo quy định, tới ngày 4/2/2016, quyết định xử lý vi phạm hành chính đã được UBND quận Liên Chiểu ban hành ngày 4/2/2015 sẽ hết hiệu lực thi hành. Việc tháo dỡ phải hoàn thành trước ngày đó.

“Quyết định ngày mai sẽ nêu rõ hạn tháo dỡ, thành lập tổ giám sát việc tháo dỡ, tiến độ, tổ tháo dỡ nếu họ không tự tháo dỡ…”, ông Minh nói.

Phóng viên liên hệ gặp ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, ông Hưng nói ngắn gọn: “Ngày mai (8/12) sẽ có quyết định chính thức về việc xử lý công trình của ông Quang”.

Khánh Hồng