Đà Nẵng lại ra hạn chót việc tháo dỡ biệt phủ của đại gia vàng

(Dân trí) - Sáng 5/12, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư quận ủy Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, việc tháo dỡ công trình không phép của ông Ngô Văn Quang trên núi Hải Vân phải xong trước ngày 4/2/2016.

Ông Triết cũng cho biết, ngày thứ 2 (7/12), quận Liên Chiểu sẽ mời ông Quang lên làm việc và thông báo chỉ đạo mới nhất của UBND TP Đà Nẵng.

Ông Phạm Minh – Chánh Văn phòng UBND quận Liên Chiểu cũng cho hay, thứ 2, quận sẽ mời ông Quang lên làm việc và sẽ triển khai chỉ đạo của thành phố, làm theo đúng quy trình của pháp luật.

 

Hoàn thành việc tháo dỡ biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân trước ngày 4/2/2016
Hoàn thành việc tháo dỡ biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân trước ngày 4/2/2016

“Nếu ông Quang cam kết để gia đình ông tự tháo dỡ thì mình để cho họ tự tháo dỡ. Nếu họ không tự tháo dỡ thì mình sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế”, ông Minh nói.

Cũng theo ông Minh, công trình của ông Quang lớn, là khu du lịch sinh thái, toàn là gỗ nên việc tháo dỡ sẽ phải kéo dài.

Trước đó, ngày 28/11, UBND TP Đà Nẵng ra văn bản thống nhất chưa áp dụng biện pháp hành chính tháo dỡ đối với công trình không phép của ông Ngô Văn Quang cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ngày 4/12, UBND TP Đà Nẵng có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu tổ chức thực hiện việc xử lý công trình không phép của ông Ngô Văn Quang theo đúng quy định của pháp luật. Văn bản này ra ngay sau khi UBND TP Đà Nẵng đã nhận được văn bản của Thanh tra Chính phủ với nội dung: trên cơ sở báo cáo ngày 30/11 của Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ và các quy định của pháp luật thì vụ việc của ông Quang thuộc thẩm quyền của UBND TP Đà Nẵng.

Khánh Hồng