1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ “biệt phủ” giữa đồng: Đang khẩn trương kiểm tra

(Dân trí) - “UBND tỉnh đang khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra cụ thể quá trình xây dựng công trình để có kết luận chính thức”, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết về công trình "biệt phủ" giữa đồng.

Trước công trình có ngọn núi nhân tạo mọc lên bất thường giữa đồng tại ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), một cán bộ xã Châu Hưng A cho biết, công trình này đã được xây dựng từ nhiều năm nay. “Tuy nhiên, việc có cấp phép xây dựng hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất và những thủ tục khác đều thuộc cấp huyện”, vị cán bộ thông tin.

Bên ngoài công trình có núi nhân tạo mọc giữa đồng ruộng.

Để làm rõ việc công trình có xin phép địa phương hay không, PV đã nhiều lần liên lạc với ông Nghìn Hán (được cho là chủ công trình trên) qua điện thoại, nhưng ông này không bắt máy. Qua tìm hiểu từ người dân, ông Hán ít khi xuất hiện tại đây.

Còn về phía huyện Vĩnh Lợi, PV cũng liên hệ nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ lãnh đạo cao nhất huyện. Trong khi đó, qua trao đổi với các đơn vị chuyên môn của huyện thì cần có ý kiến của lãnh đạo huyện.

Công trình có ngọn núi nhân tạo rất hoành tráng nhìn từ Quốc lộ 1A.
Công trình có ngọn núi nhân tạo rất hoành tráng nhìn từ Quốc lộ 1A.
Toàn cảnh ngọn núi nhân tạo.
Toàn cảnh ngọn núi nhân tạo.

Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 17/11, ông Nguyễn Tấn Khương- Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh đã nhận báo cáo ban đầu của huyện và tổ kiểm tra của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thông tin chưa rõ ràng nên UBND tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với huyện để rà soát lại.

PV đặt vấn đề, có thông tin cho rằng, công trình này chủ đầu tư từng hỏi xin phép địa phương (huyện Vĩnh Lợi - PV) để xây dựng nhưng địa phương không hướng dẫn rõ ràng nên thủ tục chưa được chặt chẽ, ông Nguyễn Tấn Khương nói: “Đoàn kiểm tra của tỉnh đang tiến hành kiểm tra lại để có kết luận cụ thể. Khi nào có thông tin chính thức sẽ thông tin cho báo chí”.


Hồ nước bên trong khuôn viên công trình.

Hồ nước bên trong khuôn viên công trình.

Như Dân trí đưa tin, một công trình được cho là khu nghỉ dưỡng sinh thái của ông Nghìn Hán (quê ở Sóc Trăng, là Việt kiều Mỹ) rộng khoảng 2 ha đang được xây dựng trên đất trồng lúa tại ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) từ 5-6 năm qua.

Công trình hoành tráng này mọc lên gây xôn xao dư luận địa phương. Người dân lạ vì thấy có một ngọn núi nhân tạo lừng lững ngay bên trong công viên. Họ không biết đây là công trình gì và việc xây dựng có được phép của các ngành chức năng địa phương hay không.

Huỳnh Hải