TPHCM:

Vụ bảo mẫu đánh trẻ: “Con tôi không giật mình khóc đêm nữa”

(Dân trí) - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có văn bản yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo cũng như các tập thể, cá nhân liên quan của phường, quận, nơi để xảy ra vụ bảo mẫu và người giúp việc hành hạ trẻ tại lớp mầm non tư thục Phương Anh.

Vụ bảo mẫu đánh trẻ: “Con tôi không giật mình khóc đêm nữa”
Lãnh đạo, cũng như các tập thể, cá nhân liên quan của phường, quận, nơi để xảy ra vụ hành hạ trẻ sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm

Khi dư luận chưa kịp lắng xuống sau vụ “bảo mẫu” Hồ Ngọc Nhờ đạp chết bé Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) thì cũng tại địa bàn quận Thủ Đức lại tiếp tục xảy ra vụ hành hạ trẻ em do Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, chủ lớp mầm non tư thục Phương Anh) và Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) gây ra.

Trước đó sau cái chết thương tâm của bé Long, UBND quận Thủ Đức đã chỉ đạo phía ngành giáo dục cùng các phường rà soát, kiểm tra về tình hình các nhà trẻ. Điểm giữ trẻ Phương Anh cũng từng bị kiểm tra. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra này chưa thật sự quyết liệt và việc quản lý, chưa chặt chẽ nên tình trạng hành hạ trẻ ở các cơ sở hoạt động không phép vẫn tái diễn.

Lần này, Thành ủy TPHCM yêu cầu Ban thường trực Đảng ủy Công an TPHCM, Ban cán sự Đảng VKSND TPHCM và Ban cán sự Đảng TAND TPHCM phải chỉ đạo các đơn vị liên quan quận Thủ Đức khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh vụ việc trên. Trong đó quận Thủ Đức phải báo cáo kết quả trước ngày 15/1/2014 và kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo, cũng như các tập thể, cá nhân liên quan của phường, quận, nơi để xảy ra vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em.

Vụ hai bảo mẫu hành hạ trẻ em sẽ được đưa ra xét xử lưu động
Vụ hai bảo mẫu hành hạ trẻ em sẽ được đưa ra xét xử lưu động

Đồng thời Ban thường vụ Thành ủy đã ra công văn chỉ đạo các Ban thường vụ quận ủy, huyện ủy phải tiến hành rà soát các lớp mầm non tư thục, nhóm giữ trẻ gia đình… và kiên quyết rút giấy phép những nơi không đủ tiêu chuẩn. Yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng các ngôi trường mầm non mới, đầu tư nâng cấp, sửa chữa những cơ sở cũ đảm bảo đáp ứng đúng các tiêu chuẩn theo quy định.

Bạn đọc có thông tin, hình ảnh, video về các vụ bạo hành trẻ em xin mời cộng tác với Dân trí theo địa chỉ dantri@dantri.com.vn, xahoi@dantri.com.vn hoặc gọi ngay về đường dây nóng 0973567567

Liên quan đến vụ việc này, UBND quận Thủ Đức khẳng định đã chỉ đạo cho cơ quan công an phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân quận khẩn trương củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm hành vi hành hạ người khác của Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý. Vụ án này sẽ xét xử lưu động, công khai để răn đe, giáo dục những đối tượng xem thường pháp luật. Hiện hai người này đã bị cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức khởi tố vì hành vi “Hành hạ người khác”.

Trở lại khu nhà trọ nơi các bé bị hành hạ tại lớp mầm non tư thục Phương Anh đang cư ngụ, chúng tôi ghi nhận tinh thần của những đứa trẻ này đã khá hơn. Tâm hồn trẻ thơ không còn bị ám ảnh bởi những cái tát tai, bóp cổ, dúi đầu vào thùng nước… nên các em đã hồn nhiên vui đùa, nhảy nhót, ngủ yên lành bên cha mẹ.

Sau khi phát hiện con mình bị hành hạ ở lớp mầm non tư thục Phương Anh, nhiều phụ huynh vẫn chưa đưa con đi học trở lại. Một phần vì vẫn còn “sốc” với những gì con mình vừa trải qua, một phần chưa tìm được nơi gửi trẻ tin cậy, “cô giáo như mẹ hiền” để đưa con em đến.

Bé Hoà hồn nhiên trong vòng tay của mẹ
 
Bé Hoà hồn nhiên trong vòng tay của mẹ

Chị Trần Thị Thanh Phương - mẹ bé Nguyễn Trần Hòa (31 tháng tuổi - cháu bé bị bóp cổ, hành hạ nhiều nhất trong đoạn clip được ghi lại) tâm sự: “Con tôi nay cũng đã đỡ hơn, đêm ngủ không còn giật mình khóc như trước nữa. Mấy ngày nay tôi cùng những người thân cố gắng gần gũi, vỗ về để mong bé vượt qua, không bị ảnh hưởng về tinh thần. Nghĩ lại những gì con mình vừa trai qua lòng tôi đau như cắt”.

Bé Hoà hồn nhiên trong vòng tay của mẹ
Bé Khang cũng từng được gửi tại lớp trẻ mầm non Phương Anh, gia đình bé đang lo lắng trước đó bé Khang có bị hành hạ như bé Hoà?

Một trường hợp khác là bé Hà Phan Quốc Khang, tuy không xuất hiện trong clip được ghi lại cảnh hành xác trẻ nhưng gia đình bé Khang vẫn rất lo lắng cho khoảng thời gian cháu được gửi ở lớp mầm non Phương Anh.

Trung Kiên