1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 4 ly cà phê gần 29 triệu đồng: Chủ quán dựng chuyện để "câu like"

Đặng Dương

(Dân trí) - Sau khi thông tin thực khách thanh toán 28,8 triệu đồng cho 4 ly cà phê, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và xác định chủ quán tự in hóa đơn để "câu like".

Tối 21/4, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, sau khi có những thông tin xôn xao về ly cà phê "phượng hoàng lửa" có giá 7,2 triệu đồng, Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành làm rõ những thông tin liên quan.

Qua xác minh của cơ quan công an, hóa đơn tính tiền cà phê lan truyền trên mạng xã hội từ trưa 20/4 là của quán cà phê tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc do ông Nguyễn Quốc H. làm chủ.

Trên tờ hóa đơn có ghi rõ 4 ly cà phê "phượng hoàng lửa" có tổng số tiền 28,8 triệu đồng, tương đương 7,2 triệu đồng/ly.

Vụ 4 ly cà phê gần 29 triệu đồng: Chủ quán dựng chuyện để câu like - 1

Qua xác minh, công an xác định ông H. tự in hóa đơn để câu like (Ảnh: Quán cà phê cung cấp).

Chiều 21/4, lực lượng chức năng của TP Bảo Lộc đã làm việc với ông Nguyễn Quốc H. để làm rõ tính xác thực của hóa đơn và số tiền.

Theo bản tường trình với cơ quan chức năng, ông H. thừa nhận hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê "phượng hoàng lửa" có tổng tiền 28,8 triệu đồng không phải là sự thật.

Hóa đơn này do ông H. tự in rồi đăng tải lên trang facebook cá nhân của mình để nhằm "câu like" và được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ.

Sau khi xác định tính chính xác của hóa đơn, cơ quan công an đã yêu cầu ông Nguyễn Quốc H. gỡ bỏ các thông tin mà ông đăng tải về hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê "phượng hoàng lửa" giá 28,8 triệu đồng trên trang facebook cá nhân và zalo của mình theo quy định; đồng thời yêu cầu ông H. chấp hành nghiêm các quy định khi đăng tải các thông tin trên facebook và zalo đảm bảo tính chính xác, minh bạch.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 20/4, mạng xã hội xuất hiện một hóa đơn thanh toán tổng số tiền hơn 29 triệu đồng đồ uống tại quán cà phê của ông H. Đặc biệt, 4 ly cà phê "phượng hoàng lửa" có giá 28,8 triệu đồng, tương đương 7,2 triệu đồng/ly.

Sự việc sau đó đã nhận được sự quan tâm của nhiều người trên các trang mạng xã hội. Không ít người cho rằng đây là chiêu trò của quán.

Lên tiếng về mức giá này, ông Nguyễn Quốc H. (chủ quán cà phê) cho biết: "Mỗi ly cà phê tại quán chỉ có một phiên bản duy nhất, không có phiên bản thứ 2. Trước khi pha chế, chúng tôi đều trao đổi với thực khách trước, khách đồng ý thì chúng tôi làm. Phải có ý nghĩa, mục đích và giá trị nào đó thì thực khách mới chấp nhận trả một số tiền như vậy. Đặc biệt, khi khách thưởng thức xong, nếu không thấy phù hợp thì có thể không phải thanh toán tiền", ông H. thông tin thêm.