1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Việt Nam vẫn tiếp nhận vắc xin phòng cúm A/H1N1

(Dân trí) - Chiều 11/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, Việt Nam vẫn tiếp nhận vắc xin phòng cúm A/H1N1 do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) viện trợ.

“Quan điểm của Bộ Y tế Việt Nam coi đây là một loại vắc xin mới nên cần phải làm kiểm nghiệm lâm sàng, kiểm nghiệm thực địa theo đúng yêu cầu, đúng quy trình xong mới tiếp nhận vắc xin.
 
Chúng tôi sẽ phải kiểm nghiệm vắc xin này trong phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm độ an toàn với động vật thí nghiệm, sau đó mới tiến hành kiểm nghiệm thực địa, kiểm tra đáp ứng miễn dịch của người Việt Nam với vắc xin này như thế nào, có phản ứng phụ hay diễn biến xấu không”, ông Huấn nói.
 
Cũng theo ông Huấn, việc tiêm vắc xin phòng cúm là cần thiết, để bảo vệ trước nguy cơ nhiễm cúm. Không riêng gì cúm A/H1N1 mà với cúm mùa thông thường WHO cũng khuyến cáo tiêm phòng bệnh.
 
“Trong trường hợp sau khi tiếp nhận vắc xin cúm A/H1N1 nhưng dịch cúm này không phát triển hơn, không thành dịch lớn thì việc sử dụng sẽ như vắc xin cúm mùa thông thường”, ông Huấn cho biết.
 
Về diễn biến dịch cúm A/H1N1 tại Việt Nam hiện nay, qua giám sát tại 15 điểm trên toàn quốc đều ghi nhận giảm số ca mắc cúm A/H1N1 mới. Trong số những người nhiễm cúm thì có cả nhiễm cúm đại dịch và cúm mùa thông thường.
 
Còn tại các bệnh viện trên toàn quốc, ở thời điểm này không thấy nhiều ca nặng nhập viện như thời điểm 4 - 5 tháng trước. Hiện tại, cả số ca mắc và tử vong đều đang giảm dần.
 
“Ngày mai 12/1, chúng tôi sẽ gửi thư đến đại diện WHO tại Việt Nam đề nghị xác nhận thông tin liên quan đến “cáo buộc” thổi phồng đại dịch cúm và đề nghị WHO sớm đưa ra khuyến cáo để Việt Nam tiếp tục các hoạt động phòng chống dịch cúm A/H1N1” - Thứ trưởng Huấn khẳng định.
 
Hồng Hải