1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vì sao Huế di chuyển đường dây 110KV trên đồi Vọng Cảnh?

Nhằm thực hiện bằng được dự án khu du lịch trên đồi Vọng Cảnh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định di chuyển đoạn đường dây 110KV trên đồi Vọng Cảnh để giao lại đất cho phía đầu tư xây dựng khách sạn.

Lợi ích từ dự án mang lại chưa thấy đâu nhưng thiệt hại từ việc dịch chuyển đường dây điện này đã lên tới hàng chục tỷ đồng.

 

Từ năm 2004, phía Tây Nam đồi Vọng Cảnh đã được đào móng xây dựng cột điện cao thế để làm tuyến đường điện 110KV. Nhưng đến nay, ngành điện vẫn chưa lên dựng cột như thông báo với người dân trong diện bị lấy đất, hoa màu.

 

Tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi được biết, Tổng công ty Điện lực đang thi công đường điện này thì bị đình chỉ và phải di dời mà không biết lý do cụ thể. Trung bình mỗi mố cột điện cao thế 110KV phải mất 200 triệu đồng. Nếu vậy, tính ra tổng thiệt hại của sự di chuyển này đã lên tới hàng chục tỷ đồng.

 

Rất nhiều người dân băn khoăn: Vì sao phải di chuyển đường dây 110KV qua đồi Vọng Cảnh? Đi tìm câu trả lời, chúng tôi được biết, Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản số 2406/UBND-CN gửi Tổng công ty điện lực Việt Nam về việc đề nghị dịch chuyển đoạn đường dây 110KV qua khu di tích TP.Huế, với lý do “nhằm bảo vệ những khu di tích trong quần thể di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh đã được UNESCO công nhận”.

 

Nhưng mới đây, tỉnh lại có văn bản cho phép công ty Liên doanh Vọng Cảnh khoan thăm dò địa chất tại địa điểm phía Tây Nam đồi Vọng Cảnh, nơi có mố cột điện 110KV để làm cơ sở nghiên cứu lập dự án xây dựng khách sạn.

 

Rõ ràng, lý do "bảo vệ khu di tích" mà tỉnh đưa ra là thiếu thuyết phục. Việc tỉnh đề nghị di dời tuyến đường dây điện, dẫn đến việc lãng phí hàng chục tỷ đồng của nhà nước, phải chăng là "để dành" đất cho dự án khu du lịch đồi Vọng Cảnh, hứa hẹn sẽ đem lại cho tỉnh nhiều lợi nhuận hơn?  

 

Theo Văn Hóa