1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Vì sao dự án đường vào Khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn dang dở?

Nhật Anh

(Dân trí) - Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại tỉnh Quảng Trị có mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021, nhưng đến nay vẫn dang dở.

Dự án Đường nối cầu An Mô bắc qua sông Thạch Hãn vào Khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) được khởi công từ năm 2017, với tổng mức đầu tư 74 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2018.

Sau đó, tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh còn 66,6 tỷ đồng và được UBND tỉnh Quảng Trị gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2021. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa hoàn thành do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Vì sao dự án đường vào Khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn dang dở? - 1

Dự án đường nối cầu An Mô bắc qua sông Thạch Hãn vào Khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn dang dở suốt nhiều năm (Ảnh: Nhật Anh).

Ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, tại dự án kể trên, một số đoạn đường chưa được triển khai thi công, mặt đường gồ ghề, đầy đất, đá dăm khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. 

Tại vị trí ngã rẽ vào cầu An Mô cũ thường trực nguy cơ xảy ra xung đột giao thông, tai nạn. Đặc biệt mỗi khi có ô tô tải, ô tô con đi qua, bụi bẩn bay thẳng vào nhà người dân sống dọc tuyến đường. 

Ông Đỗ Viết Hùng (56 tuổi), trú thôn An Định, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, cho biết dự án này bắt đầu triển khai vào năm 2017 nhưng sau 2 năm thi công thì tạm dừng đến nay. 

Ông Hùng cho hay, do con đường dang dở nên đi buổi tối rất nguy hiểm, đường dẫn bên phía đông cầu An Mô như "cái bẫy", rất dễ ngã xe. Ngoài ra, mỗi khi có xe lớn đi qua là bụi bay mù mịt. 

"Nhà bán quán mà bụi quá chẳng bán buôn gì được, phải đóng cửa thường xuyên. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị chính quyền giải quyết vướng mắc, sớm hoàn thành dự án, nhưng đến nay vẫn chưa được", ông Hùng bức xúc. 

Vì sao dự án đường vào Khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn dang dở? - 2

Đường thi công dang dở khiến các phương tiện đi lại khó khăn, bụi bay mù mịt (Ảnh: Nhật Anh).

Theo tìm hiểu, nguyên nhân đường nối từ cầu An Mô vào Khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn dang dở là vì một số hộ dân chưa chấp nhận đền bù, giải phóng mặt bằng.

Bà N.T.N., trú thôn An Định có hơn 1.272m2 đất (gồm 2 căn nhà, đất vườn) nằm trong tuyến chính của dự án và buộc phải thu hồi. Với diện tích trên, gia đình bà N. được bồi thường với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. 

Tuy nhiên bà N. cho rằng, giá bồi thường này quá thấp, nếu vào khu tái định cư, gia đình bà phải bỏ thêm 300 triệu đồng để mua đất nền, diện tích ở khu tái định cư quá nhỏ không đủ để 8 người trong gia đình bà N. sinh sống. 

"Khi nghe tin làm đường nối lên cầu An Mô mới, bắc qua sông Thạch Hãn, chúng tôi cũng rất vui mừng, ủng hộ. Tuy nhiên giá đền bù quá thấp, vì thế gia đình chưa chấp thuận bàn giao mặt bằng", bà N. nêu lý do.

Được biết, dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn có 2 gói thầu xây lắp, đến nay chỉ mới đạt khối lượng khoảng 70%.

Ông Võ Phong Luân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, thông tin, dự án có 100 hộ nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Đến nay 93 hộ đã đồng ý phương án đền bù và bàn giao mặt bằng, còn 7 hộ chưa đồng ý, đây cũng là nguyên nhân khiến dự án đang phải tạm dừng.

Vì sao dự án đường vào Khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn dang dở? - 3

Nguyên nhân tuyến đường thi công dang dở là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (Ảnh: Nhật Anh).

Theo ông Luân, thời gian qua, đơn vị đã tích cực phối hợp Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị (chủ đầu tư), chính quyền địa phương, các ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tuyên truyền vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công. Thế nhưng bà con chưa đồng thuận, việc cưỡng chế không thực hiện được.

"Chúng tôi đang xin chủ trương của tỉnh và sẽ tiếp tục đối thoại với các hộ dân để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, hoàn tất công trình. Ngoài ra, đề nghị UBND tỉnh xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024", ông Luân nói.