Đắk Lắk:

Tuyên truyền bầu cử bằng tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Để công tác vận động, tuyên truyền bầu cử hiệu quả nhất tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, các cán bộ đã nỗ lực tuyên truyền bằng chính ngôn ngữ của các đồng bào dân tộc thiểu số.

Đi sớm về muộn để tuyên truyền bầu cử

Tỉnh Đắk Lắk với 49 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 32%. Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tích cực phối hợp với các ban ngành, địa phương đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền về cuộc bầu cử trong vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuyên truyền bầu cử bằng tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số - 1

Cán bộ trực tiếp tuyên truyền, vận đồng bằng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại huyện biên giới Ea Súp, công tác tuyên truyền bầu cử được tích cực triển khai bằng nhiều hình thức phong phú.

Ghi nhận tại xã Cư M'lan, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và Huyện ủy Ea Súp phối hợp tổ chức đêm tuyên truyền công tác bầu cử.

Ngay trong đêm, khoảng 400 người (chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông) sinh sống tại các tiểu khu 276, 280, 286 đến nghe cán bộ phổ biến về hoạt động bầu cử sắp diễn ra.

Tại đây, để bà con nắm bắt được mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, các cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số của Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trực tiếp tuyên truyền bằng ngôn ngữ dân tộc Mông.

Bà Nay H'Yến - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Ea Súp cho biết, do người dân thường đi rẫy vào thời điểm sáng sớm và về nhà lúc tối muộn nên các cán bộ cũng linh động chọn thời điểm tuyên truyền, khi người dân chưa đi làm hoặc đã đi làm về.

Cũng theo bà Nay H'Yến, một số người dân đồng bào dân tộc thiểu số tại các tiểu khu sinh sống rải rác cách nhau hàng chục cây số, nhiều nơi địa hình khó khăn. "Đoàn công tác tuyên truyền chia thành từng nhóm nhỏ để đến vận động người dân, do đường sá xa xôi có nhiều lúc quay trở về nhà đã tận đêm muộn", bà Nay H'Yến chia sẻ.

Tăng cường tuyên truyền tới tận nhà dân

Tại xã vùng sâu Vụ Bổn (huyện Krông Pắk) - địa bàn có trên 2.000 người dân di cư tự do sinh sống, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với chính quyền địa phương nỗ lực phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng nhóm đạo về hoạt động bầu cử đến tận nhà dân.

Tuyên truyền bầu cử bằng tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số - 2

Các tổ công tác bầu cử tận nhà người dân để phổ biến về ngày bầu cử.

Ông Giàng Seo Khóa - Quản nhiệm Hội thánh Tin lành thôn 12 (xã Vụ Bổn) thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong khu vực đi bầu cử vào ngày 23/5 tới đây. Đồng thời, những thông tin về hoạt động bầu cử cũng được ông Khóa chủ động chia sẻ cho bà con.

Theo bà H'Kim Hoa Byă - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, từ tháng 3 tới nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp tổ chức các đợt phát động quần chúng, tuyên truyền về cuộc bầu cử trong quần chúng nhân dân.

Đặc biệt, chú trọng vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn các xã trọng điểm như: Cư K'bang và Cư M'lan (huyện Ea Súp); Vụ Bổn (huyện Krông Pắk); Ea Kiết (huyện Cư M'gar); Cư Drăm và Cư Pui (huyện Krông Bông); Ea Bhốk và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin); Đắk Nuê và Krông Nô (huyện Lắk).

"Các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử giúp người dân hiểu biết việc tham gia bầu cử không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của chính mình trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng nhất", bà H'Kim Hoa Byă cho hay.

"Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các cán bộ dùng tiếng địa phương để nói chuyện, xuống tận nhà gặp gỡ để người dân cảm nhận được sự quan tâm. Bên cạnh đó, phát huy uy tín của già làng, trưởng thôn (buôn), trưởng điểm nhóm để cùng vận động. Qua việc gặp gỡ, bà con nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia bầu cử", ông Phạm Văn Hồng - Đội trưởng Đội Công tác phát động quần chúng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin thêm.

Tỉnh Đắk Lắk có 1.794 khu vực bỏ phiếu với 1.802 điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội