1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tước danh hiệu Công an nhân dân với một Thượng úy ở Bình Thuận

Hoàng Bình

(Dân trí) - Thượng úy Lê Hữu Tùng (31 tuổi, quê Thanh Hóa), cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) bị kỷ luật bằng hình thức Tước danh hiệu Công an nhân dân.

Chiều 26/9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa ban hành quyết định kỷ luật cán bộ, chiến sỹ do có vi phạm kỷ luật.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Thuận quyết định kỷ luật Thượng úy Lê Hữu Tùng (31 tuổi, quê quán xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) bằng hình thức Tước danh hiệu Công an Nhân dân do Thượng úy Lê Hữu Tùng vi phạm kỷ luật.

Người ký quyết định kỷ luật là Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Tước danh hiệu Công an nhân dân với một Thượng úy ở Bình Thuận - 1

Trụ sở Công an huyện Đức Linh, Bình Thuận (Ảnh: Báo Bình Thuận).

Theo nguồn tin, nguyên nhân dẫn đến kỷ luật là do Thượng úy Lê Hữu Tùng có liên quan trong vụ điều tra dẫn đến cái chết của anh B.V.H. (28 tuổi, ngụ huyện Đức Linh) vào tối 3/9. Anh B.V.H. được mời lên trụ sở Công an huyện làm việc do liên quan vụ trộm chó trên địa bàn huyện Đức Linh. 

Theo báo cáo của Công an huyện Đức Linh, tối 3/9, anh B.V.H. được mời về trụ sở Công an huyện Đức Linh để điều tra vụ án. Khi đang làm việc, đến khoảng 21h10 cùng ngày, H. có biểu hiện mệt, khó thở, nên Công an huyện đưa H. đến Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận khám. Trong quá trình khám và điều trị tại bệnh viện, H. tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thành lập tổ công tác do Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ trưởng đến hiện trường, phối hợp giám định tử thi và điều tra nguyên nhân tử vong của anh H..