Long An:

Tước danh hiệu Công an nhân dân 2 đội phó trật tự xã hội

(Dân trí) - Thông tin từ Công an huyện Thủ Thừa cho biết, 2 đội phó Đội điều tra về trật tự xã hội của cơ quan này vừa bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Đó là 2 ông Nguyễn Văn Đơ và Nguyễn Trọng Nhân, cả hai nguyên là đội phó Đội điều tra về trật tự xã hội của Công an huyện Thủ Thừa.

Thông tin cho biết, khoảng cuối tháng 1/-2008, hai ông Đơ và Nhân có nhận bàn giao người và tang vật gồm 1 điện thoại di động và khoảng 3 triệu đồng tiền mặt trong một vụ trộm xe máy do đối tượng Đặng Hoàng Tú (ngụ Thạnh Phú, Bến Tre) thực hiện từ Cảnh sát 113 của huyện Bến Lức.

Lúc bị cáo Tú ra tòa thì trong hồ sơ vụ án không có đề cập đến số tài sản trên. Trong khi đó ông Đơ và ông Nhân cho rằng Công an huyện Bến Lức không chuyển đến.

Ngoài 2 ông Đơ và Nhân còn có ông Lương Xuân Thảo, cán bộ điều tra Công an huyện Thủ Thừa cũng bị cảnh cáo toàn ngành do có dấu hiệu tiêu cực trong việc quản lý tài sản của vụ án trên.

Huỳnh Hải