Tuần dương hạm Hải quân Pháp thăm hữu nghị Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng nay 4/11, tuần dương hạm của Hải quân Pháp Vendemiaire với hơn 90 sĩ quan và thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng.

Tuần Dương hạm của Hải quân Pháp thăm hữu nghị Đà Nẵng

 

Tham gia lễ đón tàu được tổ chức trọng thể ngay tại cảng Tiên Sa Đà Nẵng có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.

Lễ đón tàu được tổ chức trọng thể tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Lễ đón tàu được tổ chức trọng thể tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

 

Có hơn 90 sĩ quan và thủy thủ đoàn trên tàu của Hải quân Pháp vừa đến thăm hữu nghị Đà Nẵng
Có hơn 90 sĩ quan và thủy thủ đoàn trên tàu của Hải quân Pháp vừa đến thăm hữu nghị Đà Nẵng

 

Trung tá Demien Lopez - Chỉ huy tàu Hải quân Pháp Vendemiaire đến thăm Đà Nẵng lần này cho biết, theo chương trình dự kiến, trong chuyến thăm Đà Nẵng kéo dài từ ngày 4/11-9/11 lần này, các sĩ quan và thủy thủ đoàn trên tàu Hải  quân Pháp sẽ có buổi chính thức chào xã giao chính quyền thành phố Đà Nẵng, tham gia các hoạt động giao hữu văn nghệ - thể thao như giao hữu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân Việt Nam. Đặc biệt, hải quân hai nước sẽ có các buổi luyện tập chung, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác trên biển như kiểm soát ngư trường, chống buôn lậu trên biển, chống cướp biển... Qua đó, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường mức độ hợp tác giữa hải quân hai nước.

Được biết, đây là lần thứ 4 tàu Hải quân Pháp Vendemiaire đến Đà Nẵng. Lần trước gần đây nhất là vào tháng 11 năm ngoái. Chỉ huy tàu Demien Lopez cho biết các sĩ quan và thủy thủ đoàn ấn tượng rất tốt sau các lần trước đến Đà Nẵng và kỳ vọng sẽ có thêm tiến bộ trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước sau chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng lần này.

Tàu tuần dương hạm của Hải quân Pháp được giới thiệu là một trong 6 tàu tuần dương hạng nặng của Pháp. Tàu nặng 2.950 tấn, dài hơn 93 mét, rộng 14 mét, mớn nước 4,4 mét. Tàu được trang bị pháo hạm, máy bay trực thăng, hệ thống tên lửa hành trình cùng các thiết bị quân sự tối tân. Nhiệm vụ chính của tàu là có mặt ở khắp các khu vực của Thái Bình Dương, tăng cường mối quan hệ với các nước ven bờ Thái Bình Dương, mang lời chào của nước Pháp đến với các Pháp kiều ở các nước, tăng cường hợp tác giữa Hải quân Pháp và các nước,... Cũng như các tàu hoạt động trên biển, Tàu tuần dương hạm của Hải quân Pháp cũng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, trợ giúp nhân đạo trên biển.

 

Tuần dương hạm của Hải quân Pháp - Vendemiaire vừa cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Tuần dương hạm của Hải quân Pháp - Vendemiaire vừa cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

 


Hệ thống điều khiển các thiết bị trên tàu

Hệ thống điều khiển các thiết bị trên tàu

 


Có cả bản đồ điện tử và bản đồ giấy xác định tọa độ tàu

Có cả bản đồ điện tử và bản đồ giấy xác định tọa độ tàu

 

Pháo hạm trước mũi tàu
Pháo hạm trước mũi tàu

 

Sân đỗ trực thăng trên tàu
Sân đỗ trực thăng trên tàu

 

Các thuyền nhỏ trang bị trên tàu
Các thuyền nhỏ trang bị trên tàu

 

Khánh Hiền

(khanhhien@dantri.com.vn)