1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM làm Phó Bí thư quận Thủ Đức

Quốc Anh

(Dân trí) - Ông Trương Trung Kiên - Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM - được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 16/9, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phối hợp với Đảng đoàn HĐND TPHCM, Quận ủy Thủ Đức tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Huỳnh Cách Mạng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc chỉ định ông Trương Trung Kiên - Trưởng ban Đô thị HĐND TPHCM - tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận Thủ Đức, giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM làm Phó Bí thư quận Thủ Đức - 1

Ông Trương Trung Kiên - Trưởng ban Đô thị HĐND TPHCM - được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Trương Trung Kiên (sinh năm 1974, quê quán TP Hà Nội) có trình độ: cử nhân Quy hoạch; tiến sĩ, thạc sĩ, kiến trúc sư chuyên ngành quy hoạch; Cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị.  

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Trung Kiên cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo TPHCM đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Ông Kiên nhận thấy đây là nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm hết sức nặng nề. 

Vì vậy, trên cương vị mới ông Kiên sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM làm Phó Bí thư quận Thủ Đức - 2

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Phạm Đức Hải cho biết, ông Trương Trung Kiên là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Phạm Đức Hải cho biết, ông Trương Trung Kiên sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, từng là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc TP, cũng như từng học ở Mỹ. Ông Kiên cũng có thời gian dài công tác tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP và 4 năm công tác ở HĐND TP. 

Tân Phó Bí thư quận Thủ Đức là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc. Vì vậy, ông Hải mong muốn ông Kiên "nhập cuộc nhanh" để thực hiện Nghị quyết Đảng bộ quận.

Trước đó, ngày 25/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thủ Đức đã họp phiên bế mạc. Tại kỳ họp lần thứ 1 của Ban Chấp hành khóa VI, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy quận gồm 13 người. 

Ông Nguyễn Mạnh Cường tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức. Bà Phan Thị Kim Sinh được bầu làm Phó Bí thư quận.