1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Trung Quốc đã nhiều lần làm dậy sóng biển Đông”

(Dân trí) - Chiều 12/5, Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng, Hội Hữu nghị Việt - Trung TP Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng và Hội Nghề cá Đà Nẵng tổ chức mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng - phát biểu: "Dõi theo lịch sử xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với biển Đông nói chung và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng, các tầng lớp nhân dân TP Đà Nẵng chúng ta luôn quan tâm đến mọi động thái của Trung Quốc và ghi nhận rằng trong quá trình âm mưu độc chiếm biển Đông, Trung Quốc đã nhiều lần làm dậy sóng biển Đông, thừa cơ lúc tranh tối tranh sáng sau Hiệp định Genève 1954 để chiếm luôn nhóm đảo phía Đông của quần đảo Hoàng Sa vào năm 1956, dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974, dùng vũ lực chiếm đảo Gạc Ma của quần đảo Trường Sa vào năm 1988".

Ông Bùi Văn Tiếng – Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng - phát biểu phản đối Trung Quốc
Ông Bùi Văn Tiếng – Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng - phát biểu phản đối Trung Quốc

Và đầu tháng 5 năm nay, Trung Quốc lại một lần nữa làm biển Đông dậy sóng, ngang nhiên đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 cùng nhiều tàu vũ trang, tàu quân sự và máy bay hộ tống đi vào vùng biển Việt Nam và hạ đặt giàn khoan này tại vị trí hoàn toàn nằm trong vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Các tàu vũ trang hộ tống bảo vệ giàn khoan của Trung Quốc còn rất hung hăng bắn vòi rồng có cường độ mạnh và đâm húc thẳng vào các tàu công vụ, tàu dân sự của Việt Nam gây hư hại nhiều tàu và làm nhiều người bị thương, trong đó có các kiểm ngư viên của Chi đội Kiểm ngư 3 thuộc Chi cục Kiểm ngư vùng 2 (đóng tại phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng).

Nhân dân yêu chuộng hòa bình các nước tham dự buổi mít tinh
Nhân dân yêu chuộng hòa bình các nước tham dự buổi mít tinh

“Có thể nói đây là bước leo thang hết sức nguy hiểm, bất chấp đạo lý và pháp lý của Trung Quốc, ngang ngược xâm phạm chủ quyền thiêng liêng và hiển nhiên không thể tranh cãi của Tổ quốc ta. Cùng với đồng bào cả nước, các tầng lớp nhân dân TP Đà Nẵng chúng ta hết sức bất bình và căm phẫn trước hành động bành trướng, cũng có thể gọi là hành động xâm lược của nhà cầm quyền Trung Nam Hải, rất xa lạ với tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng và làm tổn thương đến nhân dân Việt Nam, vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Luật pháp Quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 và cũng là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một bên tham gia kí kết”, ông Bùi Văn Tiếng phát biểu.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân Đà Nẵng tham dự buổi lễ
Đông đảo các tầng lớp nhân dân Đà Nẵng tham dự buổi lễ

Ông Bùi Văn Tiếng tuyên bố: “Hôm nay ngày 12/5/2014, Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị, Hội nghề cá và Hội Khoa học lịch sử TP thay mặt các tầng lớp nhân dân Đà Nẵng tổ chức mít tinh phản đối hành động sai trái của nêu trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút ngay không điều kiện giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 và các tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng biển của Việt Nam”.

Đại diện Hội Hữu nghị Việt - Trung, ông Hồ Việt cũng phát biểu về việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Ông nói: “Hôm nay tôi đại diện cho Hội Hữu nghị Việt – Trung TP Đà Nẵng bày tỏ quan điểm của mình trước hành động ngang ngược, bất chấp dư luận và luật pháp quốc tế về biển của Trung Quốc khi đưa giàn khoan HD981 cùng các tàu vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đặc biệt các tàu thuyền phía Trung Quốc đã cố tình đâm va vào các tàu đánh cá của Việt Nam gây thiệt hại về tài sản và đe dọa nghiêm trọng tính mạng các công dân Việt Nam”.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân Đà Nẵng tham dự buổi lễ
Ông Huỳnh Đức Trường – Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng tuyên bố phản đối Trung Quốc

Thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Trường – Chủ tịch Hội – cũng tuyên bố phản đối việt Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam. Ông phát biểu: “Chúng tôi kêu gọi dư luận yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới, kêu gọi các tổ chức, cá nhân và bạn bè quốc tế; đặt biệt là Hội hữu nghị Việt Trung, các nhà sử học và nhân dân Trung Quốc… hãy vì tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc, vì tương lai phát triển bền vững của hai đất nước, vì sự thật khách quan của lịch sử, hãy ủng hộ và cùng chúng tôi đòi nhà cầm quyền Trung Quốc phải rút ngay không điều kiện giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 và các tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng biển Việt Nam”.

Ngư dân Lê Văn Lễ yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và tàu ra khỏi vùng biển Hoàng Sa
Ngư dân Lê Văn Lễ yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và tàu ra khỏi vùng biển Hoàng Sa

Ngư dân Lê Văn Lễ, chủ tàu đánh cá DNa 90352 TS (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cũng phát biểu về việc Trung Quốc xâm phạm trái phép vài vùng biển ngư trường của mình. Ông nói: “Ngư trường Hoàng Sa và khu vực giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hoạt động trái phép thuộc lãnh thổ Việt Nam, là ngư trường truyền thống từ bao đời nay của ngư dân Đà Nẵng chúng tôi. Từ ngày 1/5 đến nay Trung Quốc ngang nhiên mang tàu cá và giàn khoan đến hoạt động và gây cản trở hoạt động khai thác hợp pháp của bà con ngư dân làm chúng tôi rất bức xúc, căm phẫn.

Thay mặt cho bà con ngư dân TP Đà Nẵng, chúng tôi kịch liệt phản đối, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức rút giàn khoan Hải Dương 981 cùng với lực lượng tàu bè ra khỏi vùng biển Việt Nam. Dù khó khăn đến mấy chúng tôi cũng quyết bám ngư trường Hoàng Sa, ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền bất khả xâm phạm mà lâu nay ông cha ta vẫn khai thác”. 
 
Công Bính