Trả 26 cây gỗ giáng hương bất hợp pháp, 3 cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật
(Dân trí) - Phát hiện vụ vận chuyển 34 cây gỗ giáng hương không rõ nguồn gốc, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp chỉ xử lý 8 cây, còn 26 cây được hợp thức hóa, trả lại cho người vi phạm.
Chiều 5/2, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, xác nhận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk đã ra quyết định kỷ luật 3 cán bộ kiểm lâm do để xảy ra sai phạm trong quá trình thi hành công vụ.
Ông Nguyễn Như Hoàng, Hạt trưởng và ông Nguyễn Cao Thế, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, bị kỷ luật cảnh cáo. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, bị kỷ luật khiển trách.
Trước đó, 3 cán bộ kiểm lâm này bị tố cáo có hành vi tiếp tay, bảo kê cho lâm tặc vận chuyển 34 cây gỗ giáng hương, không xử lý theo pháp luật và tạo kẽ hở cho lâm tặc bổ sung hồ sơ trái phép. Trong đó, chỉ xử lý 8 cây và trả lại 26 cây gỗ giáng hương cùng phương tiện cho người vi phạm.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã xác minh các nội dung trong đơn tố cáo, qua đó xác định được hành vi vi phạm của 3 cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp.
Theo nội dung vụ việc, ngày 3/10/2024, lãnh đạo của Công ty TNHH chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 24C-059.10 chở 34 cây gỗ giáng hương còn nguyên gốc, rễ nên đã báo với Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp kiểm tra.
Thời điểm kiểm tra, tài xế khai tên Phùng Văn T. (trú tại tỉnh Phú Thọ) và không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ giáng hương này nên tổ công tác đã lập biên bản ban đầu việc vận chuyển 34 cây gỗ giáng hương.
Tuy nhiên, khi đưa tang vật, phương tiện về trụ sở, ông Nguyễn Cao Thế đã thiết lập lại biên bản làm việc khác, không có đo đếm số gỗ, không lập bảng kê của 34 cây gỗ giáng hương.
Sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp không căn cứ vào biên bản làm việc ban đầu mà chỉ thực hiện xử phạt đối với việc vận chuyển 8 cây gỗ giáng hương không rõ nguồn gốc và cũng không lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện theo quy định.
Đối với 26 cây gỗ giáng hương còn lại, phía Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp đã "tin" vào hồ sơ mua bán do ông Phùng Văn T. cung cấp, mà không tổ chức xác minh nguồn gốc của số gỗ này.
Các hồ sơ này được Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk kiểm tra, xác định là các thông tin gian dối nhằm hợp thức hóa 26 cây gỗ giáng hương bất hợp pháp.
Theo Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, ông Nguyễn Như Hoàng trong cương vị là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, là người trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc nhưng không kiểm tra, đôn đốc, giám sát, chỉ đạo công chức thực hiện nhiệm vụ; để xảy ra việc không thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm, chưa thực hiện đúng quy định, để các đối tượng khai không đúng sự thật, bổ sung hợp thức hóa hồ sơ nguồn gốc lâm sản, dẫn đến xử lý chưa đúng bản chất của vụ việc.
Đối với ông Nguyễn Cao Thế và Nguyễn Thanh Tuấn đã thực hiện nhiệm vụ, công vụ không đúng với quy định dẫn đến sai phạm trong vụ việc.
Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk đang tiếp tục xử lý đối với 26 cây gỗ giáng hương bất hợp pháp trong vụ việc.