1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM yêu cầu dừng hoạt động ga tàu cao tốc Bạch Đằng

Phương Nhi

(Dân trí) - Cầu tàu số 2 tại công viên bến Bạch Đằng đang phục vụ vận tải hành khách kết hợp du lịch đường thủy từ TPHCM đến Cần Giờ, Vũng Tàu sẽ ngừng hoạt động từ tháng 4.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM có văn bản gửi Công ty TNHH Công nghệ xanh DP yêu cầu ngừng hoạt động bến thủy nội địa tại cầu tàu số 2, công viên bến Bạch Đằng (quận 1).

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở GTVT TPHCM không gia hạn hoạt động bến thủy nội địa tại cầu tàu số 2, công viên bến Bạch Đằng của Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP từ ngày 1/4.

Nội dung trên nằm trong phương án sắp xếp, chỉnh trang bến Bạch Đằng từ khu vực Cột cờ Thủ Ngữ đến ranh dự án nhà ga Ba Son của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

TPHCM yêu cầu dừng hoạt động ga tàu cao tốc Bạch Đằng - 1

Bến thủy nội địa tại công viên bến Bạch Đằng, quận 1, TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Sở GTVT đề nghị, Công ty TNHH Công nghệ xanh DP khẩn trương dừng hoạt động bến thủy nội địa tại cầu tàu số 2, công viên bến Bạch Đằng. Đồng thời, thực hiện di dời không bồi thường, tháo dỡ các công trình liên quan hoạt động bến tại đây; không neo đậu phương tiện thủy nội địa khi chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty TNHH Công nghệ xanh DP sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (lập hồ sơ nộp phí thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đối với cầu tàu số 2 và đất có mặt nước gửi Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, Cục Thuế TPHCM).

Trước đó, ngày 3/3, Văn phòng UBND TP có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường, về việc tiếp tục duy trì hoạt động bến thủy nội địa tại cầu tàu số 2 công viên bến Bạch Đằng đến hết ngày 31/3, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách bằng tàu cao tốc từ công viên bến Bạch Đằng đi TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng thời, Công ty TNHH Công nghệ xanh DP sẽ thực hiện di dời không bồi thường khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.