TPHCM: Hơn 17.000 bệnh nhân mắc Covid-19, 130 ca tử vong, 168 ca xuất viện

Quang Huy Toàn Thắng

(Dân trí) - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết vắc xin phòng Covid-19 là giải pháp quan trọng nhằm giúp địa bàn sớm tạo miễn dịch cộng đồng. Đợt tiêm chủng thứ 5 của TPHCM dự kiến triển khai ngày 18/7.

Chiều 14/7, Thành ủy TPHCM tổ chức buổi gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan báo chí để thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Buổi làm việc diễn ra vào ngày thứ 6 toàn thành phố thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần của Chỉ thị 16.

Tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, thông tin, toàn địa bàn đang tập trung vào 5 nhóm công việc chính. Trong đó, thành phố đang khẩn trương triển khai đợt tiêm chủng thứ 5 với 1,1 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 được phân bổ.

Điểm mới trong công tác tiêm chủng

"Thành phố triển khai tiêm vắc xin trên tinh thần coi đây là giải pháp rất quan trọng nhằm sớm đạt được số lượng đáp ứng việc tạo miễn dịch cộng đồng", Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu.

Trong đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 lần này, thành phố sẽ mở rộng nhóm đối tượng với người trên 65 tuổi, người có bệnh nền. Mục tiêu của việc mở rộng đối tượng tiêm là giảm đến mức tối thiểu số bệnh nhân tử vong bởi dịch Covid-19.

TPHCM đang tích cực chuẩn bị để có thể triển khai tiêm đồng loạt vào ngày 18/7. Đợt tiêm chủng thứ 5 của thành phố có thể kéo dài từ 2-3 tuần.

TPHCM: Hơn 17.000 bệnh nhân mắc Covid-19, 130 ca tử vong, 168 ca xuất viện - 1

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi thông tin về đợt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 thứ 5 của TPHCM.

Ngoài ra, trong đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 thứ 5, TPHCM sẽ tập trung ưu tiên cho đối tượng trực tiếp tham gia chống dịch, người thường xuyên di chuyển, tiếp xúc trong cộng đồng. 

TPHCM dự kiến thành lập điểm tiêm tại 312 trạm y tế cấp quận, huyện và mỗi địa phương lập thêm một địa điểm tiêm chủng khác. Trong đợt tiêm vắc xin Covid-19 thứ 5, TPHCM đã lên kế hoạch thành lập 630 địa điểm phục vụ tiêm chủng với tần suất 120 người/điểm tiêm/ngày.

Để đảm bảo việc giãn cách, các quy định an toàn phòng, chống dịch Covid-19, các điểm tiêm chủng sẽ hoạt động trong khung giờ từ 8h - 13h và 15h - 20h hàng ngày.

TPHCM: Hơn 17.000 bệnh nhân mắc Covid-19, 130 ca tử vong, 168 ca xuất viện - 2

Đợt tiêm vắc xin phòng COvid-19 lần thứ 5 của TPHCM có thể kéo dài 2-3 tuần (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Ông Phan Văn Mãi thông tin, trong suốt thời gian qua, toàn TPHCM đã tiêm khoảng 950.000 liều vắc xin phòng Covid-19 cho nhiều đối tượng. Trong đó, gần 50.000 người được tiêm mũi thứ hai.

Sau khi tiếp nhận 1,1 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, dự kiến đến cuối tháng 7, lượng vắc xin đổ về TPHCM có thể lên tới 2 triệu liều. Trước mắt, khoảng 1 triệu liều sẽ được triển khai tiêm nhanh, bám sát nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21. 

Bức tranh về phòng, chống dịch Covid-19 dần hoàn thiện

Theo báo cáo của UBND TPHCM, tính từ ngày 27/4 đến sáng 14/7, toàn địa bàn có hơn 17.000 bệnh nhân mắc Covid-19. Bộ Y tế công bố, có 168 ca đã xuất viện, 130 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong. 

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi nhận định, thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 tại TPHCM tăng nhanh, số ca bệnh nặng, có triệu chứng và cần điều trị hồi sức cũng tăng lên. Điều này phù hợp với quy luật dịch bệnh đã diễn ra tại các địa phương trong nước và thế giới.

"Hiện tại chúng ta nhận thấy tất cả số liệu về dịch bệnh đều tăng rất nhanh, theo dự báo sẽ nhanh chóng đạt 20.000 bệnh nhân mắc Covid-19 toàn địa bàn", Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá.

TPHCM: Hơn 17.000 bệnh nhân mắc Covid-19, 130 ca tử vong, 168 ca xuất viện - 3

Khoảng 10.000 cán bộ, y, bác sĩ từ các tỉnh, thành sẽ về hỗ trợ cho TPHCM (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, TPHCM đón nhận rất nhiều sự giúp đỡ từ Trung ương và các địa phương khác. Sắp tới, khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế từ các tỉnh, thành trên cả nước sẽ về hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, 30 lãnh đạo của bộ, ngành Trung ương, có kinh nghiệm trong công tác chỉ huy phòng, chống dịch bệnh sẽ tiếp sức cho thành phố. Toàn bộ lực lượng hỗ trợ địa bàn sẽ được chia thành 24 đoàn, hoạt động tại tất cả quận, huyện cùng thành phố Thủ Đức.

"Những sự giúp sức trên được xem là các mảnh ghép để TPHCM hoàn thiện bức tranh phòng chống dịch Covid-19 và công tác điều trị trong thời gian diễn ra dịch bệnh", Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ. 

Ông Phan Văn Mãi cho hay trong quãng thời gian tiếp theo, TPHCM sẽ tập trung vào 5 mảng công việc chính, gồm: thực hiện triệt để các biện pháp giãn các xã hội; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao năng suất xét nghiệm theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; mở rộng, tăng cường khả năng điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 và đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn trong đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 thứ 5.