1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

TPHCM gỡ điểm nghẽn thể chế khi sắp xếp đơn vị hành chính

Q.Huy

(Dân trí) - Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xử lý các vấn đề thực tiễn, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế.

UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương về việc thực hiện đẩy mạnh phân quyền, phân cấp nhằm cụ thể hóa yêu cầu trong công văn 48 của Ban Chỉ đạo Chính phủ tổng kết Nghị quyết 18 Trung ương.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành căn cứ các quyết định của Thủ tướng, tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Việc này cần thực hiện đồng bộ với các công việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp đơn vị hành chính, tạo hành lang pháp lý, kịp thời xử lý những vấn đề thực tiễn, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế.

TPHCM gỡ điểm nghẽn thể chế khi sắp xếp đơn vị hành chính - 1

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Dựa trên mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, việc rà soát tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành liên quan, khả năng thực hiện, khả năng đảm bảo nguồn lực, các đơn vị xác định rõ vấn đề ưu tiên, cấp bách của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết.

Với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND hoặc Chủ tịch UBND TPHCM, các sở, ngành khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính để hoàn thiện hồ sơ đề xuất. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm sự đồng bộ với tiến trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TPHCM.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền của thành phố, các sở, ngành cần chủ trì hoặc phối hợp để tham mưu cho UBND TPHCM báo cáo, đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định. Thời hạn hoàn thành các kiến nghị gửi Chính phủ được xác định là trước ngày 30/6.

Vừa qua, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch kết thúc mô hình hoạt động cấp huyện, xử lý các nội dung liên quan xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo kế hoạch, trước ngày 15/6, các địa phương tham mưu về việc kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện, lập đơn vị hành chính cấp xã mới, chỉ đạo rà soát, thống kê trụ sở, tài sản, phương tiện, trang thiết bị dôi dư và có kế hoạch sử dụng.

TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hợp nhất để hình thành đơn vị hành chính mới là TPHCM, thành phố trực thuộc Trung ương. Phương án sắp xếp sẽ phát huy hiệu quả, kết quả, thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 3 tỉnh, thành đã đạt được.

TPHCM sau sắp xếp, sáp nhập sẽ có diện tích hơn 6.700km2, quy mô dân số hơn 13,7 triệu người, hình thành siêu đô thị mới của vùng Đông Nam Bộ.

Về số lượng đơn vị hành chính, TPHCM mới có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu.