TPHCM: Điều chỉnh phương án đổi giờ học, giờ làm

(Dân trí) - TPHCM đã thực hiện phương án bố trí làm việc, học tập lệch giờ, lệch ca từ năm 2006. Đến nay TP dự định điều chỉnh một phần nhỏ phương án này cho phù hợp tình hình hiện tại.

TPHCM: Điều chỉnh phương án đổi giờ học, giờ làm - 1
TPHCM chỉ thay đổi giờ làm, giờ học trong một bộ phận nhỏ dân cư

Cho công nhân viên chức về sớm để đón con

Trong kế hoạch thực hiện điều chỉnh lệch giờ học tập, làm việc trên dịa bàn TP mới đề xuất, TPHCM kiến nghị các sở ngành địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp trong từng hệ thống đã thực hiện từ năm 2006. Chỉ có một số thay đổi nhỏ như giờ học - giờ về của khối tiểu học buổi chiều, THCS, THPT sẽ điều chỉnh muộn 15 phút, giờ học đều bắt đầu từ 7h00 - 7h15, giờ về từ 16h45 – 17h30.

Tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương mà các trường chủ động phối hợp điều chỉnh lệch giờ giữa các khối lớp, giữa các trường trong cụm trên các tuyến đường trọng điểm nhằm giải quyết tốt nhất tình trạng ùn tắc giao thông.

TP cũng chỉ đưa ra khung giờ chuẩn, còn các địa phương có thể điều chỉnh để phù hợp với tình hình của từng quận. Đối với trường tổ chức bán trú, chéo buổi chủ động điều chỉnh giờ vào học và giờ về trễ 15 đến 30 phút, trong từng khối lớp bậc tiểu học hoặc THCS lại có giờ về cách nhau 10 đến 15 phút, hoặc trên cùng tuyến đường thì các trường thỏa thuận với nhau để bố trí lệch giờ vào học và tan trường.

Thực tế cho thấy, ùn tắc trước cổng trường chủ yếu là do các em học sinh tập trung về cùng lúc, quá tải khu vực cổng trường. Ông Nguyễn Văn Gia Thụy, chuyên viên Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên - Sở GDĐT cho rằng biện pháp lệch giờ từng khối lớp của mỗi trường rất quan trọng, TP đã thực hiện và đạt hiệu quả tốt.

Còn khối lao động thì TP chủ trương chỉ bố trí lệch giờ cho các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập (trừ cơ sở giáo dục), doanh nghiệp nhà nước và các đoàn thể làm việc theo giờ hành chính. Cụ thể, giờ làm việc có thể bắt đầu từ 7h30 hoặc 8h00; chiều có thể kết thúc sớm lúc 16h00 hoặc 16h30 hoặc 17h00. Các mốc thời gian này các cơ quan có thể tự lựa chọn cho phù hợp điều kiện khu vực mình.

Theo TP thì giờ kết thúc làm việc của khối này nên sớm hơn để giảm số người đổ ra đường quá đông vào lúc 17h00 và cũng phù hợp với việc đón con khi tan trường. Các đơn vị cho người lao động về sớm có thể rút ngắn thời gian nghỉ trưa để đảm bảo tổng số thời gian làm việc theo quy định.

Chỉ là biện pháp tình thế nhỏ

Theo UBND TPHCM, hiện TP có gần 10 triệu người (bao gồm cư dân, người nhập cư và khách vãng lai) sinh sống và hơn 5 triệu xe hai bánh, 500.000 ô tô hoạt động mỗi ngày trên đường. Trong khi đó, TP chỉ có 3.600 tuyến đường với tổng diện tích đường là 26 triệu m2. Do đó, việc ùn tắc vào giờ cao điểm là khó tránh khỏi.

Vì vậy, giải pháp căn cơ lâu dài chỉ có thể là phát triển kết cấu hạ tầg giao thông, bến bãi; Kết hợp phát triển giao thông với không gian đô thị, hình thành các đô thị vệ tinh; Di dời các cảng biển, trường đại học, bệnh viện lớn ra ngoài thành phố…

Đối với phương án bố trí lệch giờ học tập, làm việc, TP cho đó chỉ là một trong những phương án cấp bách để ứng phó tình thế trước mắt, phải phối hợp thực hiện cùng lúc với nhiều biện pháp tình thế khác.

Từ năm học 2006 – 2007, TPHCM đề xuất thực hiện biện pháp lệch giờ trên nhưng vì quan điểm khác nhau nên không được nhất trí thông qua và áp dụng trên toàn TP. Sau đó, TP đã cho áp dụng thí điểm cục bộ, tùy đặc điểm của từng quận – huyện, từng khu vực, từng tuyến đường, từng khu công nghiệp, từng cụm trường học mà sắp xếp lệch giờ.

Bên cạnh đó, TPHCM còn yêu cầu các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong nội đô bố trí giờ học cách xa giờ đi làm của cán bộ công nhân viên chức và lệch giờ với các trường phổ thông lân cận.

Tuy cho đây chỉ là một phương án nhỏ nhưng TP cũng đánh giá bố trí lệch giờ sẽ dem lại kết quả khả thi nếu tìm cách làm phù hợp, không nên điều chỉnh đối với nhiều bộ phận đối tượng trong xã hội và phải xuất phát từ đặc thù của từng đô thị.

Tùng Nguyên