1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng mua bán trực tiếp đến ngày 4/7

Quang Huy

(Dân trí) - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND huyện Hóc Môn vừa đưa ra quyết định tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối Hóc Môn.

Ngày 26/6, ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, đã ký văn bản khẩn gửi Ban Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn về việc tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối này.

Theo UBND huyện Hóc Môn, dịch Covid-19 tại địa phương này đang có diễn biến phức tạp. Chợ đầu mối Hóc Môn đã xuất hiện 19 bệnh nhân mắc Covid-19. 

Nhằm tạo điều kiện cho công ty quản lý hoàn chỉnh các phương án phòng, chống dịch Covid-19, UBND huyện Hóc Môn yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ này từ 0h ngày 28/6 đến 0h ngày 4/7.

TPHCM: Chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng mua bán trực tiếp đến ngày 4/7 - 1

Chợ Kim Biên, một trong những nơi đã xuất hiện chuỗi lây nhiễm ở tiểu thương. 

Ban Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cần thông tin cho các tiểu thương biết nhằm thay đổi hình thức mua bán sang trực tuyến, giao tận nơi cho khách hàng. Công ty cần đảm bảo hàng hóa được lưu thông suốt và đến tay người tiêu dùng.

Ngoài ra, đơn vị quản lý chợ đầu mối Hóc Môn tiến hành tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chợ; phối hợp với Sở Công thương và UBND huyện xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19 với nhiều tình huống xử lý khác nhau để áp dụng khi chợ hoạt động trở lại.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM ngày 25/6, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, cho rằng thành phố cần có những giải pháp quyết liệt hơn để ngăn chặn dịch bệnh. 

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, với mức độ tiếp xúc, giao lưu lớn tại các khu chợ, nếu chỉ xuất hiện một ca mắc Covid-19, tốc độ lây lan sẽ rất cao. 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dù chưa đưa ra quyết định cấm hoạt động các khu chợ, tuy nhiên ông yêu cầu Sở Công Thương cần thảo luận với các quận, huyện, yêu cầu các hộ kinh doanh cam kết thực hiện những bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Bộ tiêu chí sẽ là cơ sở để dừng hoạt động những đơn vị không đảm bảo an toàn.

"Chúng ta có thể tính đến mô hình Quận 8 từng áp dụng là ngừng luân phiên từng hộ kinh doanh để giãn cách phù hợp đối với các chợ truyền thống", ông Nguyễn Thành Phong định hướng.