1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn lực lượng cứu nạn, cứu hộ quân đội Việt Nam

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã trực tiếp tới cảm ơn Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam và các nước đã có những nỗ lực cứu trợ nhân đạo quốc gia này sau thảm họa động đất.

Chiều 20/2, tại Hatay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã trực tiếp tới cảm ơn lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam và các nước đã có những nỗ lực không mệt mỏi hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn nhân sau thảm họa động đất tại nước này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn tất cả các quốc gia đã viện trợ, và hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn lực lượng cứu nạn, cứu hộ quân đội Việt Nam

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn lực lượng cứu nạn, cứu hộ quân đội Việt Nam - 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đến thực địa cảm ơn lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam. (Ảnh: Thi Tùng/QPVN).

Ông nhấn mạnh, thảm họa động đất một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của tình đoàn kết quốc tế. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ quên tình bạn đó.

Tính đến thời điểm hiện tại lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam đã thực hiện tìm kiếm tại 31 điểm tại huyện Antakya, tỉnh Hatay, giúp nước bạn xác định được 15 vị trí có nạn nhân do trận động đất, trong đó có 2 vị trí có dấu hiệu sự sống bằng radar xuyên tường.

Đoàn đã bàn giao lại cho lực lượng của nước bạn tìm kiếm, đưa ra được 28 thi thể nạn nhân. Cùng với đó, lực lượng cứu hộ cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam đã phối hợp với Bahrain, Mexico tìm được 3 vị trí có 10 thi thể nạn nhân; giúp 3 hộ dân khác ổn định nơi ăn chốn ở.

Quân y trong đoàn đã thu dung, điều trị, cấp thuốc cho 7 bệnh nhân của đoàn cứu hộ các nước.

Hai trận động đất mạnh 7,8 và 7,5 độ hôm 6/2 đã làm hơn 40.000 người Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 5.800 người ở Syria thiệt mạng. Ước tính 345.000 căn hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phá hủy, nhiều người vẫn mất tích.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an gồm 24 người cũng sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu trợ nhân đạo. Đoàn bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ từ sáng 11/2. 

Sau 10 ngày, Đoàn của Bộ Công an đã phối hợp cứu được 1 người còn sống, đưa được 14 thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho cơ quan y tế. Chiều 19/2, Đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ và về nước an toàn.

Lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm 76 quân nhân.

Trong đó, Đội Quân y thuộc Tổng cục Hậu cần có quân số 30 người; Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh gồm 30 người; Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ đội Biên phòng có 9 người và 6 chó nghiệp vụ; Bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 7 người.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu làm nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 14/2 tại xã Haci Omer Alpagot, huyện Antakya, tỉnh Hatay, diện tích khoảng 3 km2. Đây là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất ngày 6/2.