Tổng cục Môi trường thanh tra trên 600 doanh nghiệp năm 2017

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí chiều 11/10, ông Hoàng Văn Vy - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã lên tiếng giải thích về thông tin “mỗi ngày Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra 3 doanh nghiệp”.

Khách sạn T.V 2, thành phố Long An - nơi ông Nguyễn Xuân Quang lưu trú và bị mất trộm gần 400 triệu đồng (Ảnh: Người Lao Động)
Khách sạn T.V 2, thành phố Long An - nơi ông Nguyễn Xuân Quang lưu trú và bị mất trộm gần 400 triệu đồng (Ảnh: Người Lao Động)

Theo ông Hoàng Văn Vy, kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về môi trường năm 2017 được lập từ tháng 11/2016. Theo đó, Tổng cục Môi trường dự kiến sẽ thanh tra 758 doanh nghiệp ở 31 địa phương trên cả nước.

“Tuy nhiên thực tế năm nay chúng tôi sẽ chỉ thanh tra trên 600 doanh nghiệp thôi vì có hơn 100 doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp quá nhỏ hoặc không tìm được địa chỉ nên phải loại ra khỏi kế hoạch thanh tra”- ông Vy nói.

Ông Vy cho rằng, để thực hiện kế hoạch kiểm tra tại hơn 600 doanh nghiệp này, Tổng cục Môi trường đã thành lập 18 đoàn thanh tra và giao cho 3 đơn vị thực hiện, gồm Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Cục Môi trường miền Nam, Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên.

“Đây là kế hoạch thanh tra của Tổng cục Môi trường và với 18 đoàn thực hiện thanh tra thì chia ra đâu có nhiều”- ông Vy nói.

Ông Vy dẫn chứng, vừa qua ông làm trưởng đoàn thanh tra 29 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và 15 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

“Tôi chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm phụ trách thanh tra trên 20 đơn vị, doanh nghiệp và đã làm xong cả rồi. Mỗi đoàn thanh tra trong thời gian 45 ngày nên chia ra thì mỗi cơ sở, doanh nghiệp thanh tra trong 2,5 ngày. Mặc dù vậy, vẫn có đội khảo sát lấy mẫu đột xuất đối với các đơn vị đã kiểm tra, thanh tra”- ông Vy cho hay.

Đối với cuộc thanh tra tại tỉnh Long An, do trưởng đoàn Nguyễn Xuân Quang - Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường - bị mất trộm gần 400 triệu đồng gây ồn ào dư luận nên Tổng cục Môi trường đã giao ông Hoàng Văn Vy làm trưởng đoàn thay thế ông Quang.

Từ đầu tuần này, đoàn thanh tra do ông Hoàng Văn Vy làm trưởng đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại 22 doanh nghiệp còn lại trên địa bàn tỉnh Long An. Theo ông Vy, những doanh nghiệp đã được thanh tra (trên 8 doanh nghiệp) “không có vi phạm lớn vì đều nằm trong khu công nghiệp”.

Như Dân trí phản ánh, biên bản làm việc giữa Tổ giám sát Tổng cục Môi trường với lãnh đạo Công an tỉnh Long An và Công an TP Tân An (tỉnh Long An) cho thấy, ngày 26/9 Công an TP Tân An nhận được tin báo vụ mất trộm tại Khách sạn T.V 2 (phường 2, TP Tân An) qua điện thoại.

Qua lời khai của ông Nguyễn Xuân Quang được biết, ông này bị mất một cặp da, trong đó có một laptop cá nhân và số tiền 385 triệu đồng. Tại phòng nghỉ của ông Quang còn lại một số tài sản cá nhân gồm: Ví (trong ví có 13 triệu đồng tiền mặt và 2.300 USD), 2 điện thoại di động và 1 đồng hồ đeo tay.

Ông Nguyễn Xuân Quang cho biết, đây là số tiền vợ ông đưa để đi mua đất; dự kiến vào ngày cuối tuần ông sẽ mang tiền lên TPHCM để cùng em gái vợ đi lên Long Thành, Đồng Nai xem, mua đất.

Thế Kha