Tình hình dịch Covid-19 ở Hà Nội như thế nào sau nghỉ Tết?

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Sau một tuần trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hà Nội ghi nhận 9 phường, xã có dịch ở cấp độ 3 (tức vùng cam), giảm 4 địa phương so với tuần trước đó.

Chiều 5/2, UBND TP Hà Nội phát đi thông báo đánh giá cấp độ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

Tình hình dịch Covid-19 ở Hà Nội như thế nào sau nghỉ Tết? - 1

Hà Nội đang ghi nhận 9 phường, xã có dịch ở cấp độ 3 (tức vùng cam), giảm 4 địa phương so với tuần trước đó (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo đó, ở quy mô xã, phường, thị trấn, toàn thành phố ghi nhận 9 địa phương có dịch cấp độ 3 (vùng cam), 29 địa phương cấp độ 2 (vùng vàng) và 541 địa phương cấp độ 1 (vùng xanh).

Cụ thể, 9 xã, phường, thị trấn được đánh giá cấp độ dịch ở mức cấp độ 3 gồm các địa phương: Xã Đông Phương Yên, Phú Nghĩa, Trung Hòa (huyện Chương Mỹ); phường Khâm Thiên và Quốc Tử Giám (quận Đống Đa); phường Vạn Phúc (quận hà Đông); xã Chi Đông (huyện Mê Linh); phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) và xã Đại Thành (huyện Quốc Oai).

Như vậy, sau một tuần nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Hà Nội đã giảm 4 phường, xã, thị trấn vùng cam so với tuần trước đó. Hiện thành phố chưa có xã, phường, thị trấn nào có dịch ở cấp độ 4.