Tìm thấy 2 người dương tính với SARS-CoV-2 trốn khỏi khu cách ly ở Đồng Nai

Hồng Lĩnh

(Dân trí) - Công an TP Biên Hòa vừa phát hiện và đưa về tiếp tục cách ly đối với 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trốn khỏi khu cách ly.

Ngày 9/9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã tìm được 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trốn khỏi khu cách ly là N.T.N (sinh năm 1982, ngụ phường Trung Dũng) và Đ.T.T (sinh năm 1982, ngụ phường An Hòa).

Công an TP Biên Hòa đã tìm thấy anh N. đi lang thang ở khu vực ngã tư bồn nước thuộc phường An Bình vào 7/9. Một ngày sau, anh T. bị phát hiện trên đường Vũ Hồng Phô, thuộc phường Bình Đa.

Tìm thấy 2 người dương tính với SARS-CoV-2 trốn khỏi khu cách ly ở Đồng Nai - 1

Một điểm cách ly y tế tại TP Biên Hòa.

Sau khi tìm thấy 2 F0 trên, lực lượng công an đã bắt giữ 2 người này đưa về tiếp tục cách ly, đồng thời, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó, trưa 2/9, anh N. và anh T. đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Trường tiểu học Tân Tiến. Sau khi phát hiện 2 F0 bỏ trốn, UBND TP Biên Hòa đã ra thông báo truy tìm 2 người này.

Hiện Công an TP Biên Hòa tiếp tục phối hợp cùng các ban ngành chức năng tiếp tục truy tìm đối tượng dương tính với Covid-19 chị H.T.T. (sinh năm 2000, ngụ phường Tân Phong) trốn khi đang được đưa đi điều trị tại bệnh viện Thống Nhất, phường Tân Biên, TP Biên Hòa vào ngày 4/9.