1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 99%

(Dân trí) - Theo các con số thống kê đến 22 giờ tối qua, hầu hết các tỉnh có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%, trong đó riêng tỉnh Vĩnh Long đạt tỉ lệ 100%. Địa phương có tỉ lệ cử tri đi bầu thấp nhất cũng đạt 97%.

>> Chùm ảnh: Ngày bầu cử hân hoan

Cụ thể, có 50 trong tổng số 59 địa phương đã thống kê có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt từ 99% trở lên. Trong đó, hai địa phương có số lượng cử tri cao nhất nước là Hà Nội và TPHCM lần lượt só số lượng đi bầu thực tế là 2.422.723 người và 4.271.464 đạt 99,76% và 99,86%.  

Các tỉnh có số lượng cử tri lớn trên một triệu như Hải Phòng, Bắc Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang đều đạt tỉ lệ trên 99%, trong đó Kiên Giang đạt 99,96%. Duy chỉ có một tỉnh có số lượng cử tri lớn trên một triệu là Hải Dương chỉ đạt 97%.

 

Việc đi lại bỏ phiếu ở các vùng xa xôi hẻo lánh thuộc miền núi phía Bắc gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đồng bào các dân tộc tại đây đã thể hiện trách nhiệm cao với quyền công dân của mình. Cuộc bầu cử ở các tỉnh đã thành công rực rỡ với tỉ lệ cử tri đi bầu rất cao. Các Tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lao Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú thọ đều đạt tỉ lệ từ 99% trở lên, cao nhất là Lai Châu (99,95%).

 

Tỉnh địa đầu phía Bắc của tổ quốc là Hà Giang chưa có con số thống kê về ủy ban bầu cử, trong khi địa đạo phía Nam là Cà Mau có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,36%.

 

Nhiều tỉnh miền Trung đã có tỉ lệ cử tri đi bầu rất cao như Thừa Thiên - Huế (99,98%), Quảng Nam (99,99%), Khánh Hòa (99,97%)… Địa phương có tỉ lệ đi bầu thấp nhất tại khu vực này là Thanh Hóa cũng đạt 98,2%.  

 

Tân Sơn