1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thực hiện quy trình đình chỉ sinh hoạt Đảng với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Trần Thanh

(Dân trí) - Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An, TP Hải Phòng đang thực hiện các bước để ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Ngày 24/2, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Quận ủy Hải An (TP Hải Phòng) cho biết, vào chiều 23/2, Quận ủy Hải An nhận được thông báo của Công an tỉnh Quảng Ninh về việc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam với ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo vị lãnh đạo, sau khi nhận được thông báo của cơ quan điều tra, Ủy ban kiểm tra Quận ủy Hải An đã tiến hành các bước liên quan đến việc đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, Đảng ủy phường Đằng Lâm, thuộc Quận ủy Hải An.

"Theo quy trình thì trước tiên ông Ca sẽ bị đình chỉ sinh hoạt Đảng từ 3 - 4 tháng, theo thời gian mà cơ quan điều tra tạm giữ ông này. Sau đó Ủy ban kiểm tra Quận ủy sẽ có các bước xử lý tiếp theo đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca", vị lãnh đạo Quận ủy Hải An nói.

Thực hiện quy trình đình chỉ sinh hoạt Đảng với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - 1

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng theo vị này, để đảm bảo các bước triển khai chặt chẽ, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An đang trao đổi thông tin với Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh và xin hướng dẫn của Thành ủy Hải Phòng về quy trình, thủ tục, thẩm quyền cũng như các bước xử lý theo quy định của Đảng, để ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Ca.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ông Ca có liên quan tới việc nhận 35 tỷ đồng để "chạy án" cho một chủ doanh nghiệp, mà người này liên quan tới một vụ án mà Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra về vụ án hình sự "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can gồm: Trương Xuân Đước (52 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi, vợ Đước), Trương Văn Nam (33 tuổi), cả 3 đều trú tại TP Hải Phòng, về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước", quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cơ quan công an còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội "Trốn thuế", quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.