Thúc đẩy sinh viên Việt Nam sang New Zealand học về AI, chip bán dẫn

Hoài Thu

(Dân trí) - "New Zealand đang mở cửa và chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đúng thời điểm, thổi luồng sinh khí mới cho quan hệ hợp tác hai nước", Hiệu trưởng Đại học Waikato Neil Quigley nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Neil Quigley, Hiệu trưởng Trường đại học Waikato (thành phố Hamilton) kiêm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương New Zealand, sáng 10/3 theo giờ địa phương.

Cho biết hai bên chuẩn bị ký kết Kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục giai đoạn mới (2023-2026), Thủ tướng vui mừng khi Việt Nam là một trong những quốc gia Đông Nam Á có nhiều sinh viên, học sinh theo học nhất tại New Zealand (khoảng 2.000 sinh viên, trong đó có khoảng 50 sinh viên tại Đại học Waikato).

Giáo dục New Zealand được hưởng lợi từ sự hợp tác với Việt Nam

Ông Neil Quigley cho rằng giáo dục New Zealand đã được hưởng lợi từ sự hợp tác với Việt Nam bởi Việt Nam là quốc gia có dân số trẻ, năng động, có vai trò quan trọng trong phát triển giáo dục.

Thúc đẩy sinh viên Việt Nam sang New Zealand học về AI, chip bán dẫn - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Neil Quigley, Hiệu trưởng Trường đại học Waikato (Ảnh: Đoàn Bắc).

"Điều này càng quan trọng hơn khi thế giới đang phát triển nhanh chóng, nhất là trong bối cảnh ngày càng có nhiều công nghệ mới, trong đó liên quan công nghệ giáo dục. Đã đến lúc giáo dục đại học truyền thống phải có cách suy nghĩ, tiếp cận mới", ông Neil Quigley nói.

Vị hiệu trưởng cho rằng việc Việt Nam xây dựng các trường đại học mới chính là cơ hội hợp tác cho New Zealand, đặc biệt trong áp dụng các phương pháp giảng dạy mới. Ông dẫn chứng hợp tác giữa Trường đại học Waikato và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân của Việt Nam.

Chia sẻ với ông Neil Quigley, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đang rất quan tâm các vấn đề giáo dục. Ông đề nghị Trường đại học Waikato mở thêm phân hiệu ở Việt Nam, nhận thêm sinh viên Việt Nam sang học về lĩnh vực AI, chip bán dẫn, công nghệ thông tin.

Thúc đẩy sinh viên Việt Nam sang New Zealand học về AI, chip bán dẫn - 2

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục tặng GS. Neil Quigley (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đồng thời, Thủ tướng cũng kiến nghị có đề án trao đổi đưa giáo viên của trường Waikato sang Việt Nam giảng dạy và ngược lại. Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, New Zealand có thể tăng thêm số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Đồng tình những kiến nghị này, ông Neil Quigley nêu định hướng xây dựng sự kết nối giữa trường đại học của Việt Nam với trường đại học của New Zealand. "New Zealand đang mở cửa và chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đúng thời điểm, thổi luồng sinh khí mới cho quan hệ hợp tác hai nước", theo ông Neil Quigley.

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo bày tỏ vui mừng về sự hợp tác giáo dục hai nước nói chung, với Trường Đại học Waikato nói riêng.

Thúc đẩy sinh viên Việt Nam sang New Zealand học về AI, chip bán dẫn - 3

Thủ tướng chứng kiến Đại học Waikato và các trường đại học của Việt Nam trao đổi 4 thỏa thuận hợp tác trong giáo dục, đào tạo (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết hiện có khoảng 50 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Trường Waikato. Ông hoan nghênh ý tưởng của Trường về việc mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị để mở rộng quy mô hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của hai nước.

Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục tặng GS. Neil Quigley; Đại học Waikato và các trường đại học của Việt Nam trao đổi 4 thỏa thuận hợp tác trong giáo dục, đào tạo.

Việt Nam kiểm soát lạm phát và có chính sách tiền tệ hiệu quả

Chia sẻ một số khuyến nghị chính sách kinh tế vĩ mô theo đề nghị của Thủ tướng, ông Neil Quigley cũng đánh giá cao những giải pháp và kết quả điều hành kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát của Việt Nam.

Ông cho rằng trên một số lĩnh vực, Việt Nam còn làm tốt hơn nhiều nước phát triển.

Thúc đẩy sinh viên Việt Nam sang New Zealand học về AI, chip bán dẫn - 4

GS. Neil Quigley khẳng định sẵn sàng xúc tiến các hoạt động hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực tín dụng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đặc biệt, việc Việt Nam giảm lãi suất thời gian qua trong khi nhiều nước tăng lãi suất và Việt Nam có thể ưu tiên tăng trưởng sớm hơn nhiều nước cho thấy những chính sách điều hành rất đúng đắn, theo GS. Neil Quigley.

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Dự trữ New Zealand, GS. Neil Quigley khẳng định sẵn sàng xúc tiến các hoạt động hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực tín dụng, quản trị tài chính, ngân hàng.

Waikato là một trong những trường đại học hàng đầu của New Zealand, nằm trong nhóm các đại học tốt nhất thế giới. Trường có các hoạt động hợp tác hiệu quả với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và các cơ quan khác, như Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) và có nhiều chương trình hợp tác thành công với các trường đại học của Việt Nam (Kinh tế quốc dân, Kinh tế TPHCM, Văn Lang).

Waikato là đại học duy nhất của New Zealand có chương trình cử nhân đào tạo toàn bộ thời gian tại Việt Nam; trong đó 2 chuyên ngành quản lý chuỗi cung ứng và kinh doanh số, đều là những ngành Việt Nam cần nhân lực chất lượng cao.

Hoài Thu (Từ Auckland, New Zealand)