1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hải Phòng

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Sau vụ cháy phòng trà ở Hải Phòng khiến 3 người tử vong, công điện của Chính phủ yêu cầu UBND TP Hải Phòng phối hợp với Bộ Công an khẩn trương làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan.

Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành công điện về khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Công điện nêu rõ, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có). 

Phó Thủ tướng chia buồn sâu sắc với gia đình người bị nạn trong vụ cháy.

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hải Phòng - 1

Vụ cháy chiều 12/5, khiến 3 nạn nhân ở TP Hải Phòng tử vong (Ảnh: Lê Hoài).

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 14h ngày 12/5, tại phòng trà cao 4 tầng ở phố Văn Cao, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền) xảy ra hỏa hoạn.

Theo nhân chứng, thời điểm cháy, ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng 1 của tòa nhà, sau đó lan nhanh lên các tầng trên. 

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang nhà bên cạnh. Hậu quả vụ cháy khiến 3 người tử vong đều là nữ, 18-21 tuổi.

Phố Văn Cao (quận Ngô Quyền), nằm ở trung tâm TP Hải Phòng. Khu phố này nổi tiếng với nhiều nhà hàng, quán ăn, quán bar - pub phục vụ khách là người nước ngoài.

Phố Văn Cao được ví là phố Tây ở đất Cảng.