Thủ tướng thúc tiến độ các dự án cao tốc, đường sắt tốc độ cao

Hoài Thu

(Dân trí) - Theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, vốn đầu tư cần tập trung cho những công trình, dự án lớn. Ông chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án quan trọng quốc gia, đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao…

Nội dung này được nhấn mạnh trong Chỉ thị số 25 của Thủ tướng về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Trong chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu và định hướng đầu tư công thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, phục vụ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Theo định hướng của người đứng đầu Chính phủ, nguồn vốn cần được tập trung bố trí trọng tâm, trọng điểm để triển khai những nhiệm vụ, công trình, dự án lớn, mang tính biểu tượng, xoay chuyển tình hình và chuyển trạng thái.

Song song với đó, Thủ tướng lưu ý đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; không bố trí vốn dàn trải, manh mún.

Thủ tướng thúc tiến độ các dự án cao tốc, đường sắt tốc độ cao - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Đoàn Bắc).

"Số lượng dự án đầu tư vốn ngân sách Trung ương thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 phải thấp hơn giai đoạn 2021-2025 khoảng 15-20% tổng số lượng dự án, để tập trung cho các dự án lớn quan trọng quốc gia và không mất nhiều thời gian làm thủ tục", Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ.

Ông yêu cầu quán triệt nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước để dẫn dắt, khai thác tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế khác.

Việc này nhằm tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo phương thức đối tác công - tư để tập trung đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, đặc biệt đối với các dự án có sức lan tỏa rộng và tác động lớn tới phát triển kinh tế; các dự án hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng dân sinh thuộc các ngành y tế, giáo dục, xã hội...

Nhấn mạnh nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng nêu rõ ngân sách trung ương (bao gồm cả hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương) phải tập trung đầu tư vào các dự án quan trọng quốc gia, công trình, dự án lớn, có tính liên vùng, liên quốc gia, quốc tế, mang tính lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, vùng, quốc gia, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, kiên quyết khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải, kém hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên các chương trình, nhiệm vụ, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2030; không bố trí vốn dàn trải, manh mún.

Đặc biệt, theo chỉ đạo của Thủ tướng, các đơn vị, địa phương cần tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án đường cao tốc, dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, dự án kết nối, có tác động liên vùng, liên quốc gia và liên quốc tế, dự án có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững…

Việc thanh toán toàn bộ nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh phải hoàn thành trước 1/1/2025, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Ông nhấn mạnh tiêu chí bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Đi kèm với định hướng tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với đề cao trách nhiệm và kiểm tra, giám sát, Thủ tướng yêu cầu giảm thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư công, tạo quyền chủ động cho các cấp, các ngành và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030, trình cấp có thẩm quyền trước ngày 20/9.

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước 30/9.