Thủ tướng: Quảng Nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng

Công Bính

(Dân trí) - Làm việc với tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quảng Nam phải tham gia vào quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, quy hoạch quốc gia.

Ngày 27/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về tình hình kinh tế - xã hội trong 25 năm qua và kế hoạch trong nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Thủ tướng: Quảng Nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam vào chiều 27/3 (Ảnh: T.C).

Báo cáo với Thủ tướng về tình hình kinh tế xã hội của địa phương, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết, tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 1997 - 2021, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng trong khu vực phi nông nghiệp từ 52,3% năm 1997 lên 85,9% năm 2021.

Lao động nông nghiệp giảm từ 78,2% năm 1997 xuống còn 36,8% năm 2021. GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 68 triệu đồng, gấp 31 lần so với năm 1997.

Từ một tỉnh thuần nông, chậm phát triển, Quảng Nam vươn lên thành một tỉnh khá trong khu vực và đóng góp 14% vào ngân sách Trung ương từ năm 2022. Năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 23.773 tỷ đồng, gấp hơn 102 lần so với năm 1997.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đề xuất 11 vấn đề về chủ trương phát triển vùng động lực phía đông tỉnh Quảng Nam và cơ chế đặc thù bảo tồn, phát huy giá trị 2 di sản văn hóa thế giới là đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn.

Thủ tướng: Quảng Nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng - 2

Thủ tướng khảo sát sân bay Chu Lai (Ảnh: T.C).

Một trong những vấn đề quan trọng mà Quảng Nam đề xuất với Thủ tướng là xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Cảng hàng không Chu Lai với các chức năng theo quy hoạch được duyệt.

Quảng Nam cũng đề xuất cho phép đầu tư xây dựng luồng mới Cửa Lở cho tàu 5 vạn tấn, khu phi thuế quan Tam Hòa và khu logistic phục vụ hoạt động cảng container theo hướng nhà đầu tư thực hiện đầu tư 100% và quản lý vận hành, khai thác, duy tu, bảo dưỡng, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước…

Tỉnh Quảng Nam cũng đề xuất Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, về chính sách đất đai khi triển khai các dự án đầu tư trong Khu kinh tế mở Chu Lai, cơ chế hình thành Trung tâm quốc gia về công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai và bổ sung thêm quỹ đất phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu của tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua. Quảng Nam từ một tỉnh khó khăn thành một tỉnh trung bình khá của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thủ tướng cơ bản đồng ý về nguyên tắc những đề nghị của tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ Quốc phòng, Giao thông vận tải, Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác cảng biển, cảng hàng không Chu Lai.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng lưu ý tỉnh Quảng Nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của một tỉnh có bờ biển dài 125 km, đường biên giới 160 km. Tiềm năng lớn nhưng cơ chế chính sách còn hạn hẹp, hạ tầng còn những bất cập chưa góp phần thúc đẩy phát triển, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Nam phát huy tối đa tự lực, tự cường để phát triển. Huy động nguồn lực bằng hợp tác công tư. Lấy nguồn lực của Nhà nước dẫn dắt nguồn lực ngoài xã hội. Lấy nội lực của mình là chính nhưng phải kết hợp hài hòa, hiệu quả với ngoại lực. Cố gắng một đồng của Nhà nước thu hút 4 - 5 đồng ngoài xã hội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam, sáng 27/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, Nhà bia ghi danh liệt sĩ Thanh Hóa tại Quảng Nam và Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đi khảo sát cảng biển Chu Lai, sân bay Chu Lai, tham quan nhà máy sản xuất ô tô Trường Hải và làm việc với ban lãnh đạo công ty.

Thủ tướng: Quảng Nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng - 3

Thủ tướng tham quan nhà máy sản xuất ô tô Trường Hải (Ảnh: T.C).