Thủ tướng phê chuẩn nhân sự TPHCM, tỉnh Thanh Hóa và Điện Biên

Thế Kha

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự TPHCM, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Điện Biên.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM và bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự TPHCM, tỉnh Thanh Hóa và Điện Biên - 1

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND TPHCM tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Thanh Liêm để nhận nhiệm vụ mới (Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM) và ông Trần Vĩnh Tuyến (đã bị khởi tố)

Tại tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa và ông Đầu Thanh Tùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự TPHCM, tỉnh Thanh Hóa và Điện Biên - 2
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đình Xứng để nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; đồng thời phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Quyền và ông Phạm Đăng Quyền để nghỉ hưu theo chế độ.

Đối với tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Đức Toàn - Bí thư Huyện ủy Điện Biên. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Lê Văn Quý để nghỉ hưu trước tuổi và được hưởng các chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015 của Chính phủ.