1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM có 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Quốc Anh

(Dân trí) - Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM và ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng được đại biểu HĐND TPHCM bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại phiên họp chiều 8/12, kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND đối với ông Lê Thanh Liêm. Ông Liêm đã được Ban Thường vụ Thành ủy điều động giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy. 

Người thứ 2 là ông Trần Vĩnh Tuyến, bị khởi tố điều tra hồi tháng 7 về hành vi "vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Trần Vĩnh Tuyến không tham gia Đảng bộ thành phố khóa XI.

TPHCM có 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố - 1

Ông Lê Thanh Liêm nhận quyết định giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM ngày hôm qua. Hôm nay, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND đối với ông

Ngay sau đó, 2 người được giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 là bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch HĐND thành phố và ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng. 

Đáng chú ý, công tác nhân sự tại HĐND TPHCM đợt này có điểm khác so với trước đây. Trước khi bầu, các ứng viên phải báo cáo chương trình hành động trước HĐND để các đại biểu nghe và quyết định.

TPHCM có 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố - 2

Đại biểu HĐND TPHCM thống nhất bầu bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố.

HĐND thành phố đã thống nhất bầu bà Phan Thị Thắng  và ông Lê Hòa Bình giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến, bà Thắng phụ trách mảng tài chính - thương mại và ông Bình phụ trách mảng đô thị.

Bà Phan Thị Thắng (sinh năm 1976, quê huyện Bến Lức, tỉnh Long An) có trình độ chuyên môn là thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Bà Phan Thị Thắng từng kinh qua một số chức vụ, vị trí công tác như Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Bình Tân, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài chính. Ngoài ra, bà Thắng còn là đại biểu HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 12/7/2019.

TPHCM có 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố - 3

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND TPHCM tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Lê Hòa Bình (sinh năm 1970, quê Quảng Ngãi) có trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Bình được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng vào ngày 26/4/2019, khi đang giữ chức Chủ tịch UBND Quận 7. 

Theo quy định, TPHCM có 5 Phó Chủ tịch UBND song có giai đoạn TPHCM khuyết đến 3 Phó Chủ tịch.

Đến sáng 11/5/2019, HĐND TPHCM khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Chánh văn phòng UBND thành phố Võ Văn Hoan và Thiếu tướng Ngô Minh Châu - Phó Giám đốc Công an được đại biểu HĐND thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với việc bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch ngày hôm nay, bộ máy lãnh đạo chính quyền TPHCM đã được kiện toàn với Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và 5 Phó Chủ tịch gồm: ông Võ Văn Hoan, Ngô Minh Châu, Dương Anh Đức, Lê Hòa Bình và bà Phan Thị Thắng.

Tại phiên làm việc về nhân sự chiều nay, HĐND thành phố cũng bầu chức danh Ủy viên UBND đối với bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch.