Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường thăm Hàn Quốc

Hoài Thu

(Dân trí) - Dự kiến trong 4 ngày thăm Hàn Quốc, Thủ tướng có hơn 30 hoạt động, gặp lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc; dự và phát biểu tại 3 diễn đàn, 2 tọa đàm, thăm nhà máy sản xuất chất bán dẫn của Samsung.

Sáng 30/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Hàn Quốc, theo lời mời của Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo và Phu nhân.

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đầu tiên của Thủ tướng

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Hàn Quốc. Chuyến thăm diễn ra sau đúng 1 năm Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, hồi tháng 6/2023.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, đây cũng là chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường thăm Hàn Quốc - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân lên đường thăm Hàn Quốc (Ảnh: Đoàn Bắc).

Hàn Quốc là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam; đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp và du lịch, thứ hai về hợp tác phát triển và thứ ba về hợp tác thương mại và lao động.

Hàn Quốc cũng là nước có đông đảo người Việt Nam sinh sống, lao động và học tập. Ngược lại, cũng có rất nhiều người Hàn Quốc đang sinh sống, lao động và học tập tại Việt Nam.

Chính vì vậy, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Hàn Quốc. Chuyến thăm cũng thể hiện mong muốn cụ thể hóa việc triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường thăm Hàn Quốc - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Hàn Quốc (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông Vũ cho biết trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc lần này, dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có hơn 30 hoạt động.

Ngoài các chương trình chính thức với lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc, Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại 3 diễn đàn, gồm Diễn đàn doanh nghiệp, Diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hóa, Diễn đàn lao động Việt Nam - Hàn Quốc; và 2 tọa đàm, gồm Tọa đàm với lãnh đạo các Tổ chức kinh tế Hàn Quốc và Tọa đàm với các nhà tri thức, khoa học Hàn Quốc về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng cũng sẽ có các cuộc tiếp đại diện lãnh đạo một số Tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.

Ngoài ra, Thủ tướng sẽ thăm Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc; thăm gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Seoul và thăm Nhà máy sản xuất chất bán dẫn của Tập đoàn Samsung tại thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi.

"Hơn một nửa các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ trong chuyến thăm lần này sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh tế", ông Vũ nói và nhận định hợp tác kinh tế vẫn luôn là điểm sáng, là trụ cột quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển thực chất quan hệ song phương.

Việt - Hàn hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 150 tỷ USD vào 2030

Trước đó, trả lời phỏng vấn về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và quan hệ giữa hai nước, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo kỳ vọng chuyến thăm này sẽ là cơ hội củng cố hơn nữa lòng tin chính trị và làm sâu sắc thêm hợp tác chiến lược giữa Hàn Quốc và Việt Nam, với tư cách là đối tác hợp tác hàng đầu trong khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường thăm Hàn Quốc - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tháng 7/2023 (Ảnh VGP/Nhật Bắc).

Chuyến thăm cũng được coi là cơ hội để hai bên đánh giá cụ thể thực trạng triển khai Kế hoạch hành động tầm mức quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thời gian qua.

Theo ông Han Duck Soo, quan hệ hai nước đang phát triển vô cùng tốt đẹp; hai nước đã trở thành những đối tác thương mại quan trọng của nhau với kim ngạch thương mại lên tới gần 100 tỷ USD.

Ông khẳng định Chính phủ Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác chủ chốt trong cả hai chiến lược của Hàn Quốc đối với ASEAN (KASI) và Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Vì vậy, nước này đang tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, thiết thực và cùng có lợi với Việt Nam cả ở cấp độ song phương và trong chiến lược tổng thể với ASEAN.

Đặc biệt, trong tình hình khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang thay đổi nhanh chóng thời gian gần đây, Hàn Quốc mong muốn tăng cường hợp tác chiến lược với Việt Nam để góp phần đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực, theo Thủ tướng Han Duck Soo.

Theo ông, hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển quan hệ song phương trên diện rộng và những lĩnh vực trọng điểm, bao gồm kinh tế và đầu tư.

Hàn Quốc vẫn duy trì vị trí nhà đầu tư số một tại Việt Nam, còn Việt Nam trở thành một trong 3 đối tác thương mại quan trọng nhất của Hàn Quốc. Hai nước đang hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 150 tỷ USD vào năm 2030.

Tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm Hàn Quốc có: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan; Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh; Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng, và Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.