6 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc muốn rót vốn vào Việt Nam

Hoài Thu
Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

(Dân trí) - Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo 6 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc chia sẻ kế hoạch mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng, xây dựng các khu đô thị mới...

Sáng 3/7, ngày làm việc cuối cùng trong chuyến thăm Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc.

Chiến lược đầu tư các khu đô thị ở Việt Nam

Tiếp ông Jung Won Ju, Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C kiêm Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng Nhà ở Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam.

Daewoo E&C là công ty đa quốc gia, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật, quản lý xây dựng và kinh doanh phát triển bất động sản.

6 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc muốn rót vốn vào Việt Nam - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jung Won Ju, Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng Nhà ở Hàn Quốc (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông Jung Won Ju cho biết Daewoo có kế hoạch xây dựng khu đô thị mới thứ hai tại Thái Bình, qua đó chứng tỏ doanh nghiệp không chỉ đơn thuần muốn tìm kiếm lợi nhuận mà còn mong muốn đưa các doanh nghiệp Hàn Quốc đến Việt Nam, thu hút nguồn đầu tư đến với các địa phương khác của Việt Nam.

"Đầu tư các khu đô thị mới cũng là chiến lược dài hạn của Việt Nam trong thời gian tới", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Nhận xét về kế hoạch này, Thủ tướng nói "đây là lựa chọn khôn ngoan" vì Thái Bình đang phát triển rất nhanh, với tuyến đường ven biển nối với Hải Phòng và tuyến cao tốc kết nối với Nam Định, Thái Bình.

Lãnh đạo Chính phủ cũng mong tập đoàn phát triển đô thị xanh ở Việt Nam theo hướng "làng trong phố, phố trong làng".

Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Huh Yoon Hong, Chủ tịch Tập đoàn GS Engineering & Construction (GS E&C), cho biết tại Việt Nam, tập đoàn đã và đang thực hiện nhiều dự án bất động sản như khu đô thị mới Nhà Bè, khu đô thị Long Bình, Thủ Thiêm; triển khai tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên; xây dựng một số tuyến đường bộ tại TPHCM, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng…

6 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc muốn rót vốn vào Việt Nam - 2

Thủ tướng tiếp ông Huh Yoon Hong, Chủ tịch và ông Huh Myung-soo, Cố vấn cấp cao tập đoàn GS Engineering & Construction Corp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính khuyến khích kế hoạch tập đoàn đầu tư mới dự án bồi dưỡng công ty khởi nghiệp về công nghệ cao tại các khu đô thị. Ông khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ cùng đồng hành và hỗ trợ để tập đoàn phát triển các dự án bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam hiệu quả.

Tiếp ông Sohn Kyung Sik, Chủ tịch Tập đoàn CJ và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn, Thủ tướng chúc mừng CJ kinh doanh tốt ở Việt Nam. Ông mong tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư ở Việt Nam theo hướng chất lượng hơn trong thời gian tới.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Chang In Hwa, Giám đốc điều hành Tập đoàn POSCO Group. Đây là một trong top 5 doanh nghiệp kinh doanh tại Hàn Quốc với doanh thu năm 2023 đạt 59 tỷ USD.

6 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc muốn rót vốn vào Việt Nam - 3

Thủ tướng tiếp ông Chang In Hwa, Giám đốc điều hành Tập đoàn Posco (Ảnh: Đoàn Bắc).

Giám đốc điều hành Tập đoàn POSCO cho biết ngoài sắt thép, tập đoàn đang hợp tác với một số công ty Việt Nam có đất hiếm và mong được hỗ trợ khai thác đầu tư trong lĩnh vực này.

Chia sẻ về vấn đề tập đoàn quan tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính định hướng về phát triển năng lượng sạch với công nghệ mới để giảm phát thải carbon.

Về khai thác đất hiếm, Thủ tướng cho biết hiện nay các nước lớn đều quan tâm. Ông khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ để giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao hiệu quả. "Đất hiếm nhiều nhưng phải khai thác bền vững", Thủ tướng lưu ý.

Đề nghị xây dựng các trung tâm nghiên cứu phát triển của LG tại Việt Nam

Tiếp ông Kang Seoghoon, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng KDB và các lãnh đạo ngân hàng, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận KDB đã tài trợ vốn cho các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đầu tư ở Việt Nam.

Ông Kang Seoghoon bày tỏ ấn tượng khi Thủ tướng Phạm Minh Chính là người dẫn dắt sự phát triển ấn tượng của nền kinh tế Việt Nam. Ông cũng chia sẻ kế hoạch đầu tư cho các doanh nghiệp bán dẫn và công nghệ cao ở Việt Nam trong tương lai.

Tiếp ông Cheoldong Jeong, Giám đốc điều hành LG Display, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị LG tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng của LG; đầu tư theo hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

6 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc muốn rót vốn vào Việt Nam - 4

Thủ tướng tiếp ông Cheoldong Jeong, Giám đốc điều hành LG Display (Ảnh: Đoàn Bắc).

LG là một tập đoàn công nghiệp đa quốc gia của Hàn Quốc, kinh doanh hàng điện tử, hóa chất, truyền thông & dịch vụ.

Ông Cheoldong Jeong đánh giá Việt Nam có vai trò quan trọng và là một trong những cứ điểm sản xuất chính của LG. Lãnh đạo Tập đoàn cho biết sản phẩm của LG tại Việt Nam được xuất sang nhiều nước trên thế giới, mang lại thành quả đầu tư lớn thông qua việc đầu tư có chất lượng.

Theo ông, số vốn đầu tư của LG vào Việt Nam hiện nay là hơn 5 tỷ USD, tập trung vào đầu tư công nghệ mới.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Kim Ki Hyong, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Celltrion, nhận định Đông Nam Á là khu vực rất tiềm năng cho phát triển ngành dược sinh học.

Tập đoàn mong muốn đầu tư thành lập Công ty nhập khẩu và phân phối dược phẩm sinh học tại Việt Nam, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ Tổng công ty Dược Việt Nam chuyển giao công nghệ và liên kết sản xuất; hợp tác tiếp thị sản phẩm Celltrion tại Việt Nam.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam cũng đang tập trung ưu tiên phát triển ngành dược nhưng thiếu về công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hoan nghênh dự định hợp tác, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ của Tập đoàn với Tổng Công ty dược Việt Nam, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động đầu tư.

Hoài Thu (từ Seoul, Hàn Quốc)