Thủ tướng nhắc Hà Nội về hiện tượng “máy chém” nghênh ngang trên phố

(Dân trí) - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng, Chính phủ giao cho UBND Hà Nội sáng 26/9, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng nhắc thành phố vấn đề an toàn giao thông khi liên tiếp những ngày qua xảy ra những vụ việc đau lòng do xe chở tôn “cứa cổ” người trên phố…

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng nhắc thành phố Hà Nội vấn đề an toàn giao thông.
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng nhắc thành phố Hà Nội vấn đề an toàn giao thông.

Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng cho biết, sáng nay, 26/9, trước khi tới UBND TP Hà Nội thực hiện cuộc kiểm tra tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gọi yêu cầu nhắc nhở Hà Nội về 4 vấn đề là nhiệm vụ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chống buôn lậu, đảm bảo an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị.

Về vấn đề an toàn giao thông, tổ trưởng tổ công tác nói rõ, Thủ tướng nhắc, những ngày gần đây có dấu hiệu diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ việc gây bức xúc xã hội.

“Những ngày qua, dư luận rất quan tâm việc xe chở tôn, chở vật liệu xây dựng nghênh ngang trên đường, gây mất an toàn cho người dân. Liên tiếp mấy ngày đã có 2 vụ việc đau lòng gây tử vong cho người tham gia giao thông, khiến dư luận bức xúc” – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói.

Giải trình thêm việc này, Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương phân trần, vụ tai nạn đau lòng xảy ra với cháu bé khi va chạm với xe 3 bánh chở tôn (bị tấm tôn cứa vào cổ) trong ngày 23/9 vừa qua là việc hi hữu. Còn năm nay, vấn đề phương tiện chở hàng cồng kềnh trên đường phố đã được kiểm soát, giảm hẳn hậu quả về số vụ việc và số người bị thương so với 2015.

Ông Khương cũng thông tin về việc kiểm soát hoạt động của xe thương binh, xe ô tô 3 bánh, xe thô sơ ba gác chở hàng trên địa bàn thành phố với những con số không nhỏ về việc “xoá sổ” những phương tiện không đảm bảo, nguy cơ tai nạn này.

Tình trạng xe thô sơ chở vật liệu xây dựng sắc nhọn, nguy hiểm đã tồn tại từ rất lâu nay tại nhiều địa phương trên cả nước mà không hề bị xử lý. (Ảnh: Đình Thảo)
Tình trạng xe thô sơ chở vật liệu xây dựng sắc nhọn, nguy hiểm đã tồn tại từ rất lâu nay tại nhiều địa phương trên cả nước mà không hề bị xử lý. (Ảnh: Đình Thảo)

Trong vòng 3 ngày qua, trên địa bàn Hà Nội đã có 2 nạn nhân tử vong mà nguyên nhân ít nhiều liên quan đến việc vận chuyển các vật liệu cồng kềnh, bằng phương tiện thô sơ. Vụ việc mới đây nhất là vào khoảng 13h40 ngày 25/9, một người phụ nữ cùng 2 người khác đứng chờ xe khách tại khu vực cầu Mai Lĩnh (quận Hà Đông) thì bị một xe cải tiến chở tôn tấm, cọc tre tông phải. Nạn nhân bị phần chân chống của chiếc xe cải tiến sắc nhọn cứa vào cổ, tử vong tại bệnh viện.

Trước vụ việc đau lòng này là vụ cháu bé đi xe đạp đâm vào xe xích lô chở tôn tấm đang dừng bên đường. Do cú tông mạnh, những tấm tôn trên xe đã cứa sâu vào cổ nạn nhân và bé trai này đã tử vong sau đó.

P.Thảo