Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên

Hoài Thu

(Dân trí) - Ông Trần Quang Nhất, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016, bị kỷ luật cảnh cáo do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác, theo Quyết định số 183 của Thủ tướng.

Quyết định số 183 của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật cán bộ vừa được ban hành.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Quang Nhất, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016.

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên - 1

Ông Trần Quang Nhất.

Ông Nhất bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và bị Tỉnh ủy Phú Yên thi hành kỷ luật về đảng.

Trước đó, hôm 29/12/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã họp và quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Quang Nhất bằng hình thức cảnh cáo.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên xác định trong nhiệm kỳ 2011-2016, ông Trần Quang Nhất và một số cá nhân liên quan đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra để xảy ra vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu, triển khai một số dự án/gói thầu do Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện.