Thủ tướng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM

Quang Huy

(Dân trí) - Ngày 26/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa điểm tại TPHCM và làm việc với lãnh đạo thành phố.

Sáng 26/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa điểm của TPHCM.

Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác sẽ đến thăm cơ sở nghiên cứu vắc xin thuộc Công ty Cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen, thuộc khu Công nghệ cao (thành phố Thủ Đức, TPHCM). 

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tới kiểm tra khu Ký túc xá, Đại học Quốc gia TPHCM và Công ty Nissei Electric Vietnam thuộc Khu chế xuất Linh Trung 1 (thành phố Thủ Đức).

Dự kiến chiều cùng ngày, Thủ tướng sẽ có buổi làm việc với ban lãnh đạo TPHCM về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM - 1

Đoàn công tác đến kiểm tra khu KTX Đại học Quốc gia TPHCM sáng 26/6 (Ảnh: Hải Long).

Đây là lần thứ 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại TPHCM. Trước đó, Thủ tướng đã có cuộc làm việc trực tiếp với lãnh đạo TP vào ngày 13/5.

Chuyến đi của Thủ tướng tới TPHCM lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tại địa phương có nhiều diễn biến phức tạp. Số ca mắc mới được công bố trên địa bàn những ngày gần nhất đều nhiều hơn con số 100/ngày.

Đặc biệt, từ 6h sáng 24/5 đến 6h sáng 25/5, thành phố ghi nhận 667 ca dương tính SARS-CoV-2, tuy nhiên hầu hết số này đều đã nằm trong khu cách ly, phong tỏa. 

TPHCM sẽ kết thúc đợt giãn cách xã hội thứ 2 sau 4 ngày nữa. Chủ tịch UBND TPHCM đã giao các sở, ngành, quận, huyện rà soát, đánh giá việc thực hiện các giải pháp của Chỉ thị 10 thời gian qua và đề ra những giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong những ngày còn lại.

Sáng 26/6, TPHCM có thêm 563 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố, hầu hết bệnh nhân đều thuộc khu cách ly, phong tỏa. Tính trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, toàn thành phố đã ghi nhận 2.960 ca dương tính SARS-CoV-2.