Thủ tướng: "Chỉ trong 9 tháng, Việt Nam đón 3 nhà lãnh đạo lớn đến thăm"

Hoài Thu

(Dân trí) - Đối ngoại là một trong những thành tựu nổi bật được Thủ tướng khái quát, dẫn chứng chỉ trong 9 tháng, Việt Nam đón 3 nhà lãnh đạo lớn đến thăm là các ông Tập Cận Bình, Joe Biden và Vladimir Putin.

Chiều 31/7, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khánh thành trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải tin tưởng chuyến thăm lần này của Thủ tướng sẽ đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Hàng triệu người đứng dọc đường tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Báo cáo về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cho biết số lượng bà con người Việt Nam tại Ấn Độ hiện nay khoảng 500 người, nằm rải rác ở các địa phương.

Trong đó, số lượng các tăng ni, những người Việt Nam sang học Phật pháp tại Ấn Độ chiếm tỷ lệ khá đông.

Thủ tướng: Chỉ trong 9 tháng, Việt Nam đón 3 nhà lãnh đạo lớn đến thăm - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo đoàn Việt Nam cắt băng khánh thành trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Chị Trần Thị Hải Thanh là Việt kiều sinh sống tại Mumbai, là người Việt đạt danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân tại Mumbai, chia sẻ luôn hãnh diện, tự hào mình là người Việt Nam.

Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quan tâm tạo điều kiện cho người Việt sống ở nước ngoài gắn bó hơn với quê hương, đất nước, nữ kiều bào khẳng định niềm tin sâu sắc Việt Nam sẽ ngày càng phát triển.

Sư thầy Thích Tường Quang đại diện cho kiều bào Việt Nam tại Nepal và Ấn Độ gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông đề xuất Việt Nam miễn visa cho người dân Ấn Độ trong tháng 8 và ngược lại, đề nghị Ấn Độ miễn visa cho người Việt trong tháng 5 hàng năm, để người dân hai nước có thể sang tham dự các sự kiện quan trọng ở mỗi nước trong những thời điểm này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ vui mừng và xúc động khi gặp và nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Nhắc lại mất mát to lớn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua, Thủ tướng nhấn mạnh đây là tổn thất to lớn không gì có thể bù đắp với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng: Chỉ trong 9 tháng, Việt Nam đón 3 nhà lãnh đạo lớn đến thăm - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ, trò chuyện với nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo người đứng đầu Chính phủ, những ngày qua, Việt Nam đã tổ chức quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đón hơn 5.600 đoàn trong nước, quốc tế đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có Cố vấn An ninh thay mặt Thủ tướng Ấn Độ đến viếng.

"Tình cảm dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện rất rõ trong những ngày quốc tang, khi hàng triệu người đứng dọc từ Nhà tang lễ quốc gia đến Nghĩa trang Mai Dịch, trong đó đại đa số là lớp trẻ", Thủ tướng chia sẻ và nhấn mạnh điều này thể hiện lòng yêu nước và trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân của lớp trẻ. Đó là điều rất đáng mừng.

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng của đất nước

Thông tin tới kiều bào về tình hình trong nước, Thủ tướng nhắc lại những vết thương chiến tranh mà Việt Nam từng phải đối mặt trong quá khứ, và vết thương ấy, theo ông, đến nay vẫn chưa lành khi còn 300 liệt sĩ chưa có thông tin.

Nhìn lại quãng đường sau 35 năm đổi mới, Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói "đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày nay".

Một trong những thành tựu nổi bật được Thủ tướng khái quát về kết quả về đối ngoại khi chỉ trong vòng 9 tháng qua, Việt Nam đã đón 3 nhà lãnh đạo lớn đến thăm với tình cảm chân thành gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng: Chỉ trong 9 tháng, Việt Nam đón 3 nhà lãnh đạo lớn đến thăm - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định cộng đồng người Việt tại nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng của đất nước (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho biết An ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Về kinh tế, 6 tháng đầu năm tăng trưởng GDP đạt 6,42%, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo…

Nhấn mạnh những thành tựu đáng trân trọng và tự hào đó, Thủ tướng ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài.

Dù vậy, trong thực hiện những nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng lưu ý không được chủ quan.

Thủ tướng đề nghị bà con phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để đóng góp sức lực của mình trên từng cương vị công tác. Thủ tướng mong bà con luôn hướng về quê hương, Tổ quốc, dù ở đâu, làm gì cũng vẫn là người con đất Việt.

Theo khẳng định của người đứng đầu Chính phủ, Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng của đất nước. Vì thế, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo và ban hành nhiều cơ chế, chính sách để bà con sinh sống, làm việc, đóng góp cho quê hương đất nước.

Điển hình, việc sửa Luật Đất đai, Luật Nhà ở vừa qua, theo Thủ tướng, cũng hướng đến bà con người Việt ở nước ngoài với nhiều điểm mới thuận lợi hơn.

Định hướng được Thủ tướng nhấn mạnh là tăng cường quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn và nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển lên tầm cao mới.

Hoài Thu (Từ New Delhi, Ấn Độ)