Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Hữu Độ nghỉ hưu từ 1/6

Hoài Thu

(Dân trí) - Sau hơn 5 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Hữu Độ, sẽ nghỉ hưu từ 1/6 theo quyết định của Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thay mặt Thủ tướng ký Quyết định số 294 về việc ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GĐ&ĐT), nghỉ hưu.

Theo quyết định của Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Hữu Độ sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ 1/6.

Ông Nguyễn Hữu Độ sinh năm 1962, từng có 10 năm giữ cương vị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trước khi được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2017.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Hữu Độ nghỉ hưu từ 1/6 - 1

Ông Nguyễn Hữu Độ sẽ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo để nghỉ hưu theo chế độ từ 1/6 (Ảnh: T.T).

Cuối tháng 12/2022, ông Độ bị Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức khiển trách do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Những vi phạm này được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận trong kỳ họp hồi đầu tháng 9/2022.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ này và một số tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ.

Tập thể này cũng để xảy ra vi phạm trong xây dựng, ban hành thể chế, chính sách; thực hiện một số dự án đầu tư công; trong biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 và năm 2021, một số cán bộ, đảng viên trong ngành bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Theo cơ quan kiểm tra của Đảng, trách nhiệm với những vi phạm đó thuộc về Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ, trong đó có ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, tạo nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của Nhà nước, nguồn lực của xã hội; gây bức xúc trong nhân dân; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành giáo dục.

Vì thế, hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Bộ Giáo dục khi đó đã bị kỷ luật. Trong đó ông Độ nhận hình thức kỷ luật Đảng là khiển trách.