Thu nhập 5 triệu đồng, phải chi 2 triệu đồng tiền thuê phòng trọ
(Dân trí) - Một cử tri Đà Nẵng cho rằng, cơ quan nhà nước nên thí điểm mô hình căn hộ giá rẻ trước thực trạng nhiều người trẻ có thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng nhưng phải chi nửa thu nhập để thuê phòng trọ.
Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có trả lời ý kiến của cử tri trên cổng góp ý của thành phố về đóng góp sáng kiến thí điểm nhà ở xã hội, căn hộ cho thuê giá rẻ dành cho sinh viên.
Trong ý kiến đóng góp, cử tri giới thiệu mình là sinh viên của một trường nghề và cho rằng hiện nay giá nhà đất của thành phố đang tăng khiến giá phòng trọ tăng nên nhiều sinh viên buộc phải chọn phòng dorm (được hiểu là phòng ngủ tập thể), thuê phòng dạng kho chứa, hoặc lựa chọn ở ghép 3-4 người/phòng.

Một khu ký túc xá nằm ở phía tây thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).
Cử tri này mong muốn bản thân được tiếp cận một căn phòng giá rẻ, phù hợp với mức thu nhập hiện tại. Cử tri cũng đề xuất áp dụng mô hình căn hộ kiểu Nhật như 1K, 2K hoặc 1DLK (các ký hiệu mô tả cách bố trí không gian căn hộ kiểu Nhật), có phòng ngủ, phòng vệ sinh và bếp.
Đây là những dạng nhà ở phổ biến được chính phủ Nhật Bản cấp cho người lao động, thực tập sinh và sinh viên, với mức giá thuê chỉ chiếm khoảng 1/10 thu nhập.
Cử tri nêu quan điểm, tại Đà Nẵng, nhiều người trẻ có thu nhập chỉ 5-6 triệu đồng/tháng nhưng vẫn phải chi 2-3 triệu đồng để thuê phòng (gần 1/2 tổng thu nhập hàng tháng).
Từ thực tế trên, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu các quy định về việc cho thuê, mua bán và sử dụng nhà ở cũng như thí điểm các mô hình căn hộ giá rẻ để giảm áp lực lên người trẻ, sinh viên.
Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết đã ghi nhận ý kiến góp ý của công dân và sẽ nghiên cứu, tiếp thu, xem xét đề xuất triển khai trong thời gian tới.
Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông tin thêm, để giải quyết nhu cầu nhà ở cho sinh viên, hiện nay thành phố đã xây dựng 2 khu ký túc xá sinh viên tập trung khu vực phía Đông và phía Tây thành phố với tổng cộng 1.146 phòng.