1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Thuận:

Thu hồi 99 tấn gạo mốc cứu đói

Trong lúc chờ Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói và tiền chống hạn, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã quyết định ứng trước 500 tấn gạo mà tỉnh đã trích ngân sách mua dự trữ từ trước Tết Nguyên Đán. Nhưng, nông dân "chưa kịp vui đã buồn" vì <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2005/4/50779.vip">gạo ẩm mốc, không ăn được.</a>

Vụ việc trên đã gây dư luận không tốt trong nhân dân, khiến nhiều người bất bình, oán trách lãnh đạo địa phương. Giải thích vấn đề này, bà Hoàng Thị Út Lan, Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận, khẳng định: "500 tấn gạo mua dự trữ trước tết, kho bảo quản không tốt nên có thể một phần trong số đó đã giảm chất lượng và có mùi. Sai sót này thuộc về XNLTNT và những người trực tiếp nhận gạo từ kho không kiểm tra trước khi đóng bao cấp về các xã".  

Để tháo gỡ phần nào sự khốn khó cho người dân trước tình hình hạn hán kéo dài, thiếu đói diễn ra trên diện rộng, ngày 15/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định hỗ trợ Ninh Thuận 20 tỷ đồng cùng với 300 tấn gạo để cứu đói và khắc phục hạn hán, cụ thể mỗi nhân khẩu được 10 kg gạo để cầm cự chờ mưa. Trong thời gian chờ, UBND tỉnh Ninh Thuận đã sử dụng số gạo dự trữ tại kho của Xí nghiệp lương thực Ninh Thuận (XNLTNT) để cấp phát cho dân.

Từ ngày 8-11/4, các huyện Ninh Hải, Ninh Sơn và Ninh Phước đã tiếp nhận 249 tấn gạo do XNLTNT vận chuyển đến tận nơi. Quá bức xúc do thiếu đói nên một số xã ở huyện Ninh Hải và Ninh Phước đã phát hết cho dân nhưng không ai ăn được vì gạo bị ẩm, mốc và đã ngả màu. Ngay sau đó, lãnh đạo UBND một số xã khác bày tỏ thái độ phản ứng bằng cách không cấp phát mà niêm phong gạo trả lại tỉnh!

Chiều 12/4, UBND tỉnh Ninh Thuận đã triệu tập cuộc họp bất thường để giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng và các địa phương. Hiện đã thu hồi nhập kho 99 tấn gạo kém chất lượng (huyện Ninh Hải: 83 tấn và xã Phước Minh thuộc huyện Ninh Phước: 16 tấn).

Tổ thanh tra đang tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình bảo quản lương thực tại kho của XNLTNT, quy trình tiếp nhận gạo, cấp phát gạo cứu đói cho dân và xác định trách nhiệm cụ thể của các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Về hình thức kỷ luật, chiều 16/4 bà Hoàng Thị Út Lan cho biết: "Căn cứ vào kết luận của đoàn thanh tra, Chủ tịch tỉnh sẽ ra quyết định kỷ luật theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có động cơ tham ô, trục lợi sẽ xử lý nặng".

Vẫn theo lời bà Chủ tịch tỉnh thì trung tuần tháng 4 này Ninh Thuận mới vừa nhận được chuyến hàng cứu trợ đầu tiên gồm 137 tấn gạo trong số 300 tấn gạo cứu đói của Chính phủ hỗ trợ. Số gạo này do Kho dự trữ quốc gia khu vực Nam Trung bộ cấp, chất lượng tốt; địa phương đã tổ chức phát cho nhân dân các xã vùng xa của thị xã Phan Rang - Tháp Chàm.

Riêng số tiền 20 tỷ đồng, đến nay tỉnh đã cấp xong 10 tỷ để xử lý nguồn nước phục vụ sinh hoạt. Trong tháng 5 tiếp tục cân đối cấp hết 10 tỷ còn lại cho các ngành và các địa phương. Nếu nắng hạn vẫn kéo dài, sau tháng 5 tỉnh Ninh Thuận còn phải cứu đói cho 37.600 hộ, gồm 188.000 nhân khẩu với nhu cầu cần thêm là 1.880 tấn gạo.

Theo Cẩm Duyên
Lao Động