Thư chúc mừng Dân trí của GS Phạm Tất Dong

(Dân trí) - Ở cương vị Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, lại được Ban Thường vụ phân công phụ trách công tác tuyên truyền, tôi thật sự hoan hỉ khi báo Điện tử Dân trí đã phát triển vượt sự mong đợi.

Đó là phát biểu của GS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trong 5 năm hoạt động của báo Dân trí với tư cách là tờ báo của Hội Khuyến học Việt Nam. Trong thư chúc mừng, GS Phạm Tất Dong viết:

“Trong Báo cáo tổng kết công tác khuyến học giai đoạn 2005 - 2010, Điện tử Dân trí nằm trong “top ten” những sự kiện khuyến học nổi bật: Tờ báo đã được cả chục triệu người đón đọc mỗi ngày.

Điện tử Dân trí vừa tròn 5 tuổi. Về tuổi đời Dân trí còn rất trẻ, vâng, rất trẻ chứ không non trẻ. Nó sánh vai với nhiều tờ báo điện tử hàng đầu của sự phát triển. Tờ báo của chúng ta có nội dung và phong cách riêng, không thể bị trộn lẫn với bất kỳ tờ báo nào. Tờ báo của chúng ta có cá tính rõ rệt để Dân trí luôn là chính nó.

Motaigne từng nói: “Thước đo cuộc sống không phải ở chỗ dài hay ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử dụng cuộc sống như thế nào”. Xin tặng Dân trí lời nói đó.
 
Thư chúc mừng Dân trí của GS Phạm Tất Dong - 1

GS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội KHVN chúc mừng báo Dân trí. (Ảnh: Hữu Nghị)

Trang tin Dân trí được bạn đọc làm quen trên internet từ tháng 7/2005. Tới 15/7/2008, mới được cấp phép thành báo điện tử. Trong 5 năm đầu đời, báo Điện tử Dân trí đã hoạt động sống động trong đời sống tinh thần của xã hội, mang lại mỗi ngày cho hàng chục triệu người những thông tin bổ ích, những tri thức mới mẻ, những giá trị văn hóa đẹp đẽ. Đó là 3 nhân tố không thể thiếu được đối với bất cứ một cung ứng giáo dục nào.

Nhà nghiên cứu Aleksandra Kornhauser có một cách nhìn mà tôi tâm đắc: Sự tích hợp thông tin, tri thức và giá trị sẽ làm cho con người thông thái hơn, xã hội nhân đạo hơn, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân đối với môi trường, với đất nước và toàn cầu được nâng cao hơn, nuôi dưỡng ở con người nhiệt tình và khả năng chung sống hoà bình hiệu quả hơn. Kết quả của sự tích hợp đó chính là dân trí. Trình độ dân trí càng cao thì sự bảo đảm cho xã hội và cho con người phát triển bền vững càng chắc chắn hơn.

Tôi tin rằng, với đà phát triển này, với sự định hướng xây dựng nước ta thành một xã hội học tập, báo Điện tử Dân trí sẽ góp phần không nhỏ vào sự nghiệp khuyến học và khuyến tài, nâng cao mặt bằng dân trí lên ngang tầm thời đại.

Ở cương vị Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, lại được Ban Thường vụ phân công phụ trách công tác tuyên truyền, tôi thật sự hoan hỉ khi báo Điện tử Dân trí đã phát triển vượt sự mong đợi của mình.

Ở cương vị một người làm báo và chưa bao giờ mệt mỏi với việc cầm bút, tôi thật sự sung sướng khi thấy những đồng nghiệp đang lao động hăng say trong Toà soạn báo Điện tử Dân trí mà nhờ đó đã mang lại sự tin cậy của Đảng và sự đánh giá tốt đẹp của Nhà nước đối với tờ báo của chúng ta.

Tôi chân thành chúc báo Điện tử Dân trí vừa tròn 5 tuổi, chúc Tổng biên tập, phó tổng biên tập, các biên tập viên và phóng viên, các cán bộ và nhân viên toà soạn sẽ làm nên những thành tích kỳ diệu hơn nữa trong đoạn đường sắp đi tới”.
 
GS Phạm Tất Dong
(Phó Chủ tịch kiêm TTK Hội Khuyến học Việt Nam)