Thư chúc mừng của Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Vũ Oanh:

Hơn cả sự mong đợi

(Dân trí) - Nhà cách mạng Vũ Oanh - Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam là người đặt nền móng đầu tiên cho báo điện tử Dân trí. Tuy chuyển sang phụ trách lĩnh vực khác và dù tuổi cao, sức yếu, ông vẫn luôn quan tâm, dõi theo sự phát triển của Dân trí.

Hơn cả sự mong đợi - 1
Ông Vũ Oanh, Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.
 
Nhân dịp Dân trí tròn 5 tuổi, ông đã gửi tới cán bộ, phóng viên, biên tập viên lời chúc mừng nồng nhiệt:

“Tôi rất mừng cả báo in Khuyến học Dân trí và báo điện tử Dân trí đều có sự tiến bộ vượt bực, được Đảng, Nhà nước tin cậy, bạn đọc trong và ngoài nước yêu mến. Lượng phát hành báo Khuyến học & Dân trí ổn định, số lượt người truy cập báo điện tử Dân trí ngày càng tăng cao.

Có thể khẳng định, báo đã góp phần không nhỏ cùng Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện tốt chủ trương xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Cùng với điều đó, tôi được biết đời sống anh chị em ở tòa soạn luôn được cải thiện. Đó là điều tôi rất phấn khởi.

Tôi cũng rất mừng bởi những hoạt động xã hội của báo Dân trí như Cuộc thi Nhân tài Đất Việt nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh tài năng Việt. Các hoạt động xã hội khác của báo như Quỹ Nhân ái, Quỹ Vòng tay Đồng đội cũng rất đáng ghi nhận. Nhiều hoàn cảnh khó khăn hay gặp thiên tai, tật bệnh đều được các Quỹ này hết lòng giúp đỡ, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Gần đây, báo còn tổ chức quyên góp và vận động xây cầu Dân trí ở Kiên Giang, cầu Khuyến học & Dân trí qua sông PôKô (KonTum) cũng là những việc làm tốt, rất đáng biểu dương.

Thế mà đã 5 năm trôi qua với biết bao nhiêu khó khăn, vất vả. Nhớ lại những ngày đó, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam với quyết tâm đổi mới đã mời bằng được anh Phạm Huy Hoàn - Nguyên Tổng biên tập báo Lao động nghỉ hưu về phụ trách tờ báo. Và anh không những không phụ lòng tin cậy mà hơn thế, anh đã làm tốt hơn cả sự mong đợi của chúng tôi.

Trong sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật ngày nay, công cuộc khuyến học, khuyến tài càng là vấn đề cấp thiết. Nhiệm vụ của những người làm khuyến học cả nước càng nặng nề, vất vả. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của báo là không ngừng trang bị kiến thức cho mỗi người dân để cả dân tộc cùng vững bước đi lên.

Để có được sự tin cậy của bạn đọc đã khó nhưng giữ được sự tin cậy đó còn khó hơn rất nhiều. Nhân dịp Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, tôi chân thành chúc tập thể anh chị em cán bộ, phóng viên, biên tập viên Dân trí mạnh khỏe, không ngừng trau dồi kiến thức, tiếp tục đưa tờ báo phát triển để không phụ lòng tin cậy của độc giả cả nước nói chung và của Hội Khuyến học Việt Nam nói riêng.

Chào thân ái!”

Vũ Oanh - Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam