1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thông xe cầu Bưng, giảm ùn tắc khu vực Tây Bắc TPHCM

Phương Nhi

(Dân trí) - Cầu Bưng nối liền quận Tân Phú và quận Bình Tân, chính thức thông xe, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, kết nối liên vùng khu vực Tây Bắc TPHCM.

Chiều 16/10, cầu Bưng (nối liền quận Bình Tân và quận Tân Phú) chính thức thông xe. Tham dự lễ và cắt băng khánh thành có Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng đại diện nhiều đơn vị liên quan.

Thông xe cầu Bưng, giảm ùn tắc khu vực Tây Bắc TPHCM - 1

Lãnh đạo TPHCM cắt băng khánh thành, chính thức thông xe cầu Bưng (Ảnh: Phương Nhi).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (TCIP - chủ đầu tư) cho biết, dự án xây dựng mới cầu Bưng, bắc qua kênh Tham Lương, đã thay thế cầu cống hiện hữu nhỏ hẹp, xuống cấp trầm trọng, liên tục gây ùn tắc giao thông.

Công trình sau khi hoàn thành sẽ nối liền quận Bình Tân và quận Tân Phú trên trục đường Lê Trọng Tấn, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Bưng. Từ đó, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, nối kết liên vùng khu vực Tây Bắc của thành phố.

Thông xe cầu Bưng, giảm ùn tắc khu vực Tây Bắc TPHCM - 2

Cầu Bưng bắc qua kênh Tham Lương, nối liền quận Tân Phú và quận Bình Tân (Ảnh: Phương Nhi).

Công trình có tổng chiều dài 555m, bao gồm phần cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Tổng mức đầu tư gần 515 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 141 tỉ đồng.

Công trình khởi công vào tháng 7/2017, dự kiến hoàn thành sau 20 tháng thi công. Tuy nhiên, do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng nên công trình phải tạm dừng nhiều lần.

Trước đó, tháng 12/2021, nhánh 1 cầu Bưng đã hoàn thiện và đi vào hoạt động, giúp xóa "thắt cổ chai" trên đường Lê Trọng Tấn, góp phần chia tải cho đường Trường Chinh - trục đường chính từ Quốc lộ 1 vào TPHCM.

Thông xe cầu Bưng, giảm ùn tắc khu vực Tây Bắc TPHCM - 3

Cầu Bưng nhìn từ trên cao (Ảnh: Hải Long).

14h30, sau lễ thông xe, các phương tiện chính thức được lưu thông qua cầu. Riêng hạng mục đường dân sinh dạ cầu phía quận Tân Phú sẽ tiếp tục hoàn thành sau khi UBND quận hoàn tất thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 2 doanh nghiệp.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị, chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại; tăng tốc, giải ngân các dự án của thành phố, triển khai các dự án cửa ngõ, dự án vành đai 3, cao tốc TPHCM - Mộc Bài... nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển liên vùng.