Thời tiết hôm nay 18/5: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng hơn 40 độ

Xuân Hải

(Dân trí) - Hôm nay, thời tiết khu vực Bắc Bộ tới Trung Bộ có nơi nóng hơn 40 độ C. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết hôm nay 18/5: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng hơn 40 độ - 1

Hôm nay, thời tiết khu vực Bắc Bộ tới Trung Bộ có nơi nóng hơn 40 độ C (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 18/5, thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Ở Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Hà Nội, ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận, có mây, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 35-38, có nơi trên 39 độ, phía Nam 33-36 độ.

Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, cũng như hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng nên người dân cần tăng cường các biện pháp phòng tránh.