1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Thêm hai căn nhà chìm sông do sạt lở

(Dân trí) - Lúc 0 giờ 40 phút ngày 7/6, lại một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã ba Kinh Lộ - phía bờ tả Rạch Giồng (thuộc tổ 4, ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Chỉ vài phút trong đêm, 2 căn nhà của ông Lê Văn Giá và Nguyễn Văn Em bị “hà bá” nuốt chửng. Tiếp đó, vụ sạt lở đã làm nghiêng và nứt 9 căn nhà khác, vài ngôi nhà khác đang đị đe doạ nghiêm trọng. Theo quan sát của PV, khu vực sạt lở này còn 2 căn bị nghiêng xuống sông có nguy cơ đổ ra sông bất cứ lúc nào.

Vụ sạt lở đã kéo theo gần 1.000m2 đất xuống lòng sông, nước sông lấn sâu vào đất liền hơn 10m. Tại hiện trường, “hà bá” cũng đã đánh sập hơn 80m bờ kè chống sạt lở vừa xây dựng xong.

Ông Phạm Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước cho biết, trước đó, ngày 5/6 tại khu vực này, các căn nhà đã xuất hiện nhiều vết nứt trên tường. UBND xã Hiệp Phước đã yêu cầu người dân sống trong những ngôi nhà bị nứt đó di chuyển người và tài sản đến nhà người thân trú tạm. Cũng theo ông Phạm Văn Quý, trước khi vụ sạt lở xảy ra, các cơ quan liên quan cho xây bờ kè dài hơn 90m để chống sạt lở. Tuy nhiên, công trình bờ kè chống sạt lở hoàn thành chưa được bao lâu  thì bị sạt và trôi xuống sông.

Thêm hai căn nhà chìm sông do sạt lở - 1
 

Trước đó, vào tháng 10/2007, tại khu vực này cũng đã xảy ra 1 vụ sạt lở nghiêm trọng làm cho 5 ngôi nhà bị chìm sông.

Tiếp đó, vào đầu tháng 5 vừa qua, tại bờ hữu và bờ tả rạch Giồng cũng ở xã Hiệp Phước đã liên tiếp xảy ra hai vụ sạt lở làm chìm hơn 600m2 đất cát xuống sông, trong đó, có gần 450m2 đất, nhà và nhiều tài sản của hộ ông Phạm Văn Sang ngụ tại ấp 4 của xã này.
Theo thống kê của Khu Quản lý đường sông, tính từ đầu mùa mưa đến nay, đây là vụ sạt lở thứ tư và nhấn chìm trên 5.000m2 đất cùng 5 căn nhà xuống sông.

Trước tình hình sạt lở liên tiếp xảy ra trên địa bàn, UBND xã Hiệp Phước đã khuyến khích người dân di cư ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người dân, thì những hộ đã di dời ra khỏi “rốn sạt lở” này đa phần là những hộ khá giả về kinh tế, có đất ở nơi khác để xây dựng nhà mới. Những hộ dân còn bám trụ tại đây kinh tế còn hạn chế, chưa có đất nơi khác để di dời. Vì thế, cuộc sống của họ luôn bị “hà bá” đe doạ.

Theo thống kê của Khu quản lý đường sông, hiện tại huyện Nhà Bè có 19 điểm có nguy cơ sạt lở cao. Điểm sạt lở tại ấp 3, xã Hiệp Phước là một trong 19 điểm mà Khu quản lý Đường Sông đã cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao tại huyện Nhà Bè.

Hiện tại, nhiều người dân có nhà bị nghiêng tại Hiệp Phước rất băn khoăn khi không biết di dời về đâu. Một số người cho biết, họ chỉ nghe phong thanh về kế hoạch di dời, tái định cư từ phía xã nói chứ chưa thấy mảnh đất tái định cư đang nằm ở chỗ nào.

Ngay sau khi vụ sạt lở vào đêm 7/6, sáng cùng ngày, Khu Đường sông (Sở GTCC) cùng UBND xã Hiệp Phước đã có cuộc họp khẩn với các hộ dân. Trước mắt, các đơn vị này hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng để lo chuyện ăn uống trong khi chờ di dời. Những hộ không có nhà người thân để tạm trú thì thuê nhà chờ UBND xã báo lên UBND huyện xin kinh phí hỗ trợ.

Công Quang