1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thêm 2 người tử vong do bão số 5 tại Thừa Thiên - Huế

Đại Dương

(Dân trí) - Sáng 20/9, tỉnh Thừa Thiên Huế có thêm 2 trường hợp tử vong do cây đè trong bão số 5, nâng tổng số người chết lên 3 người.

Theo đó, ông N.Đ.B. (SN 1972, trú tại đường Nguyễn Công Trứ) là chuyên viên thuộc Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Huế. Ông này tử vong sau khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện do bị cành cây gãy đè trúng trong bão số 5.

Sáng 18/9, ông B. đi xe máy đến cơ quan làm việc. Khi nghe tin ở nhà gặp sự cố do bão số 5, ông B. vội lấy xe máy chạy về, đến gần nhà ở đoạn đường Nguyễn Công Trứ (phường Phú Hội, TP Huế) thì ông này bị một cành cây do gió bão vặn gãy rơi trúng người.

Thêm 2 người tử vong do bão số 5 tại Thừa Thiên - Huế - 1

Trên đường chạy từ cơ quan về đến gần nhà, nạn nhân bị cây đè chấn thương nặng, đến tối 19/9 thì tử vong

Được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương rất nặng nên tối 19/9, ông B. đã không qua khỏi.

Nạn nhân thứ 2 là ông N. V. T. (SN 1963, ngụ tổ 3, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy). Sáng 18/9, ông T. leo lên mái nhà gia cố lại phần mái hiên thì đòn tay bị gãy làm ông T. rơi xuống đất, đập đầu vào bàn đá phía dưới.

Nạn nhân bị chấn thương sọ não rất nặng, sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu thì đã được tiên lượng xấu, khó qua khỏi. Ông T. được đưa về nhà, đến 23h tối 19/9 thì qua đời. Lãnh đạo thị xã vào sáng 19/9 đã đến thăm hỏi, hỗ trợ 2 triệu đồng động viên gia đình ông T.

Thêm 2 người tử vong do bão số 5 tại Thừa Thiên - Huế - 2

Người nhà nạn nhân ở thị xã Hương Thủy khóc thương trước cái chết của ông T.

Ngoài 2 trường hợp tử vong trên, trường hợp đầu tiên tử vong do bão số 5 tại Thừa Thiên - Huế là ông L.V.T (SN 1974, người Nam Định, tạm trú tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền). Ông T. là công nhân của đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, nạn nhân tử vong sau khi dùng xe gắn máy chở bạn ra quốc lộ bắt xe về quê, trên đường về lại nơi trú ở thì bị cây đổ ngã đè trúng người vào sáng 18/9. 

Ngoài ra, bão số 5 làm bị thương 95 người tập trung tại: huyện Phong Điền: 15 người, thị xã Hương Trà: 10 người, huyện Phú Lộc: 1 người, huyện Phú Vang: 15 người, huyện Quảng Điền 19 người, Thành phố Huế: 18 người; Hương Thủy: 17 người.

Dòng sự kiện: Bão số 5