Hà Nội:

Thau rửa bể ngầm sau vụ ô nhiễm nước sạch sông Đà, một người tử vong

(Dân trí) - Trong lúc anh Viết A. cùng bố mình thau rửa bể nước ngầm tại nhà thì bất ngờ anh A. bị ngất rồi tử vong sau đó.

Thau rửa bể ngầm sau vụ ô nhiễm nước sạch sông Đà, một người tử vong - 1

Ngôi nhà số 172 Đại Từ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Trần Thanh).

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 21h ngày 22/10, tại căn nhà số 172 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo đó, ông Nguyễn Viết L. (SN 1954, tổ trưởng khu phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) cùng con trai là anh Nguyễn Viết A. (SN 1988) tiến hành thau rửa bể nước ngầm của gia đình tại tầng 1.

Trong quá trình thau rửa bể nước ngầm, anh A. bất ngờ bị ngất sau đó tử vong.

Thau rửa bể ngầm sau vụ ô nhiễm nước sạch sông Đà, một người tử vong - 2

Theo hàng xóm của nạn nhân, khu vực bên trong nhà (quây rèm phía trong) là khu vực bể nước ngầm, nơi anh Viết A. tử vong (Ảnh: Trần Thanh).

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường, vào khoảng 22h tối cùng ngày, rất đông người dân cùng lực lượng chức năng vẫn tập trung tại khu vực trước cửa nhà nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên, một hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, thời gian vừa qua xảy ra sự cố nhiễm bẩn nguồn nước sạch Sông Đà, nhiều hộ dân sống tại đây đã tiến hành thau rửa bể nước ngầm của gia đình mình, trong đó có gia đình nhà ông L. (Tổ trưởng khu phố Đại Kim).

Theo người hàng xóm, lúc 2 bố con anh A. thau rửa bể nước ngầm, anh A. trèo xuống bể còn ông L. (bố anh A.) đứng bên trên.

Sau một hồi không thấy anh A. lên, ông L. liền trèo xuống thì phát hiện anh A. bị ngất xỉu. Ông L. liền hô hấp nhân tạo cho con trai rồi tìm cách đưa nạn nhân lên trên nhưng bất thành, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Được biết nạn nhân đã lập gia đình và có 2 người con.

Ghi nhận của PV lúc 22h50 lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. 

Trần Thanh